Yuji Nishida hay Ivan Zaytsev mới là VĐV bóng chuyền hay nhất thế giới?

Giới mộ điệu bóng chuyền trên thế giới khi nghe đến 2 cái tên Yuji Nishida (Nhật Bản) và Ivan Zaytsev (Italia) đều không quên những pha bật đánh bóng đầy uy lực. Đây là 2 tuyển thủ luôn được giới mộ điệu phải đau đầu khi bình chọn danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Ai sẽ xứng đáng Yuji Nishida hay Ivan Zaytsev? 

Tài năng trẻ Yuji Nishida sinh ngày 30-1-2000 là một VĐV bóng chuyền nam của Nhật Bản hiện đang chơi cho JTEKT Stings. Màn ra mắt ấn tượng của Nishida khi chỉ mới 17 tuổi nhưng đã sớm giành vị trí quan trọng tại CLB JTEKT's.

Yuji Nishida có chiều cao khá khiêm tốn so với đồng đội khi chỉ cao 1,86m nhưng khả năng bật chắn bóng lên đến 3,35m và bật tấn công gần 3,8m.

Nishida còn là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong đội hình bóng chuyền Nhật Bản năm 2018 và Chung kết cúp FIVB anh đã xuất thần góp công lớn vào chiến thắng cho Nhật Bản trước đối thủ Italia, đây là chiến thắng mang tính lịch sử bởi đây là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản trước Italia sau 11 năm. Trong trận đấu với Argentina 9-2018 tại Giải vô địch thế giới bóng chuyền nam FIVB, Nishida đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi được 30 điểm trong một trận đấu.

Đàn anh Ivan Zaytsev sinh ngày 2-10-1988 và là ngôi sao không thể thiếu của đội Italia. Zaytsev có chiều cao 2,04m rất tốt so với Nishida (1,86m) cùng khả năng bật chắn bóng lên đến 3,55m và bật tấn công 3,7m. Tuyển thủ Zaytsev tham gia đấu trường chuyên nghiệp năm 2008, khi đó mới 20 tuổi nhưng anh sớm khẳng định tên tuổi của mình trong màu áo tuyển quốc gia và có danh hiệu là người giao bóng tốt nhất đội Italia.
Thành tích của Ivan Zaytsev cũng thật đáng nể khi vô địch Giải vô địch châu Âu (2011, 2013), HCĐ của Liên đoàn thế giới (2013, 2014), vô địch Italia (2014) và HCB Thế vận hội Olympic Rio 2016.

Tin cùng chuyên mục