Xe đạp Việt Nam rục rịch chuẩn bị cuộc đua Cúp Truyền hình

Tất cả các đội đua hàng đầu Việt Nam như: TPHCM, An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Quân khu 7 đều đi tập huấn nhằm chuẩn bị cho cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM năm 2020 khởi tranh vào đầu tháng 4 tới.

Đội Bike Life Đồng Nai đang tập trên cung đường Đà Lạt.
Đội Bike Life Đồng Nai đang tập trên cung đường Đà Lạt.

Như chúng ta đã biết, giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM là cuộc đua có bề dày lịch sử nhất Việt Nam, luôn được các đội đua trong nước đưa vào kế hoạch chính của năm. Nếu như các cuộc đua khác thì không biết, nhưng riêng Cúp Truyền hình, các đội mạnh đều có kế hoạch chuẩn bị khá rõ ràng, đặc biệt lúc nào cũng mở hầu bao bỏ ra kinh phí lớn đi tập huấn.

Ngay sau khi Tết Nguyên đán, một số đội đua mạnh đã tiến quân lên Đà Lạt, Phan Rang hay Nha Trang tập huấn dù chưa biết chính xác lịch thi đấu của Cúp Truyền hình ra sao. Trong lịch sử Cúp Truyền hình 31 năm trước đây, cuộc đua lúc nào cũng đi qua cung đường Đà Lạt rồi mới tiến về TPHCM. Mà muốn đến thành phố ngàn hoa, chúng ta chỉ có 2 cung đường chính vượt đèo Khánh Lê từ Nha Trang hoặc đèo Ngoạn Mục từ Phan Rang. Cho dù đi cung đường nào, chặng đua về Đà Lạt thường được xem là chặng đua quyết định. Kết quả gần như xác định được các thứ hạng chung cuộc. Do đó, tất cả các đội mạnh đều tập trung luyện tập rất kỹ cho cung đường này.

Xe đạp Việt Nam rục rịch chuẩn bị cuộc đua Cúp Truyền hình ảnh 1 Các thành viên đội Quân khu 7 đã lên đường đi tập huấn. 

Có lẽ hành quân sớm nhất phải kể đến Bike Life Đồng Nai khi họ chọn Đà Lạt là nơi tập huấn. Kế tiếp theo là Tập đoàn Lộc Trời, VUS TPHCM, Quân khu 7, Domesco Đồng Tháp. Đa số các đội còn lại cũng chọn thành phố ngàn hoa là điểm trú quân. Tuy nhiên, một số đội đã di chuyển xuống Nha Trang, Phan Rang một thời gian rồi trở lên Đà Lạt, tập đúng cung đường của Cúp Truyền hình. Và hôm nay, các đội đã chủ động hơn trong kế hoạch của mình do Đài Truyền hình TPHCM vừa công bố lộ trình cuộc đua năm nay.

Theo đó, cuộc đua Cúp Truyền hình năm 2020 gồm 23 chặng khởi tranh tại Hà Nội ngày 4-5 xuôi Nam đến Quy Nhơn vượt hai đèo An Khê, Măng Giang lên Tây Nguyên sau đó xuống lại Nha Trang, Phan Rang lên Đà Lạt và cuối cùng về đến TPHCM đúng ngày 30-4 lịch sử. Giải năm nay, BTC vẫn giữ hai nội dung cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ vào chương trình thi đấu. Tuy nhiên, nội dung đồng đội tính giờ được tổ chức sớm hơn ở chặng 4 tại Nghệ An, phần nào sẽ khiến cuộc đua hấp dẫn hơn so với trước đây tổ chức khá muộn ở Nha Trang.

Xe đạp Việt Nam rục rịch chuẩn bị cuộc đua Cúp Truyền hình ảnh 2 Lộ trình dự kiến cuộc đua Cúp Truyền hinh TPHCM năm 2020. 

Một điều khó lo lắng cho BTC giải năm nay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến cuộc đua có tổ chức đúng như kế hoạch hay không vẫn còn là ẩn số. Vừa qua, Tổng cục TDTT Việt Nam có công văn hoả tốc gởi các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDDT trong đó yêu cầu tạm dừng hoặc lùi thời gian các lớp tận huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3, cũng như kế hoạch các đội tuyển quốc gia đi tập huấn nước ngoài. Được biết, Đài Truyền hình TPHCM đang theo dõi tình hình dịch bệnh sát sao nhằm đưa ra quyết định cuối cùng trong việc tổ chức giải năm nay. HTV cũng lên các phương án dự phòng khi không tổ chức được hành trình xuyên Việt.

Tin cùng chuyên mục