Xác định thời gian tổ chức AFF Cup 2022

Một năm sau khi diễn ra AFF Cup 2021, các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á chuẩn bị tiếp tục tranh tài ở kỳ AFF Cup 2022. Giải đấu này cũng vừa được xác định thời gian tổ chức trong khi chờ lịch bốc thăm.

Công Phượng và các đồng đội hướng đến mục tiêu giành lại ngôi số 1 AFF Cup
Công Phượng và các đồng đội hướng đến mục tiêu giành lại ngôi số 1 AFF Cup

Sở dĩ AFF Cup diễn ra trong hai năm liên tiếp bởi AFF Cup 2020 đã không thể tiến hành do dịch Covid-19 nên được dời sang năm 2021, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch.

Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã xác định được thời điểm tổ chức AFF Cup 2022, qua đó giải sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2022 đến 15-1-2023 và trở lại thể thức thi đấu cũ là thi đấu trên sân nhà, sân khách với 2 bảng đấu. Đến vòng đấu bán kết và chung kết, các đội cũng sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách, đồng thời áp dụng luật bàn thắng vàng sân khách.

Từ sau thành công trong việc bảo vệ HCV môn bóng đá SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đang hướng đến mục tiêu lấy lại ngôi số 1 ở AFF Cup. Giải đấu sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc VCK World Cup 2022 tại Qatar và cũng khởi đầu cho mùa bóng 2023 của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục