Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vững vàng ở ngôi số 1 thế giới

Mặc dù thi đấu không thành công tại SEA Games 29, thế nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của bắn súng Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp số 1 thế giới. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp số 1 thế giới. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Trên bảng tổng sắp nội dung 10m súng ngắn hơi nam vừa được Liên đoàn bắn sung thế giới (ISSF) công bố vào đầu tháng 10, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn đứng ở vị trí số 1 với 1.878 điểm, hơn người xếp sau là Matsuda Tomoyuki (Nhật Bản) hơn 300 điểm. Thứ hạng của Xuân Vinh không thay đổi so với những tháng trước. Trong khi đó, xạ thủ Trần Quốc Cường xếp ở vị trí thứ 26 thế giới (130 điểm).

Tốp 10 xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung này vẫn có tên những “cao thủ” như Wu Felipe Almeida (Brazil, hạng 3 với 1.181 điểm), Yang Wei (Trung Quốc, hạng 4 với 860 điểm), Jin Jongoh (Hàn Quốc, hạng 5 với 842 điểm)…

Ở nội dung 50m súng ngắn nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với 1.229 điểm, xếp sau xạ thủ số 1 Jin Jongoh (Hàn Quốc, 2.231 điểm). Xạ thủ Trần Quốc Cường chỉ có vỏn vẹn 1 điểm nên xếp ở vị trí thứ 79.

Nữ xạ thủ xinh đẹp Lê Thị Hoàng Ngọc. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Ở bảng xếp hạng nữ, thứ hạng lần lượt nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của các xạ thủ Việt Nam là: Lê Thị Hoàng Ngọc (hạng 45 với 57 điểm), Lê Thị Linh Chi (hạng 71 với 13 điểm), Đặng Lê Ngọc Mai (hạng 82 với 9 điểm), Phạm Thị Hà (hạng 126 với 2 điểm).

Xạ thủ từng dự Olympic Lê Thị Hoàng Ngọc cũng xếp ở vị trí thứ 62 trên bảng tổng sắp nội dung 25m súng ngắn nữ.

Tin cùng chuyên mục