World Cup Carom 3 băng: Nguyễn Đức Anh Chiến vào vòng 4

Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc giành chiếc vé vào vòng 4 giải Billiard Carom 3 băng World Cup đang diễn ra tại Ai Cập.

Nguyễn Đức Anh Chiến đã có tên trong danh sách vòng 4.
Nguyễn Đức Anh Chiến đã có tên trong danh sách vòng 4.

Giải Hurghada Ai Cập là giải World Cup cuối cùng trong năm của làng biliiard Carom 3 băng thế giới. Do bận thi đấu giải Đại hội TDTT toàn quốc, đồng thời Ai Cập có vị trí địa lý xa so với Việt Nam, nên các cơ thủ chúng ta chỉ góp mặt 6 VĐV mà không nhiều như giải tại Hàn Quốc vừa qua tới 30 cơ thủ.

Có thứ hạng thế giới trong tốp 100 thế giới, Nguyễn Đức Anh Chiến và Đỗ Nguyễn Trung Hậu được đánh từ vòng loại thứ ba. Nằm ở bảng N gổm 3 cơ thủ, Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc đánh bại Ahmet (Thổ Nhĩ Kỳ) 30/28 trong 28 lượt cơ và Mori (Nhật Bản) 30/24 trong 17 lượt cơ. Cả hai trận đấu này, Nguyễn Đức Anh Chiến đều thực hiện series 8 góp phần làm nên chiến thắng.

World Cup Carom 3 băng: Nguyễn Đức Anh Chiến vào vòng 4 ảnh 1 Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện vừa giành huy chương tại giải Đại hội TDTT toàn quốc. 

Đáng tiếc cho cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu khi anh thua về hiệu số mất cơ hội đi tiếp. Sau khi thua Bulut (Thổ Nhĩ Kỳ) 24/30, Trung Hậu đã thắng Andersen Thomas (Đan Mạch) 30/23. Trước đó, Andersen Thomas thắng Ahmet 30/15 nên 3 cơ thủ đều có cùng 1 trận thắng, 1 trận thua. Xét chỉ số trung bình lượt cơ, Andersen Thomas đạt 1,514 đứng đầu bảng L giành vé vào vòng 4, trong khi Trung Hậu chỉ đạt 1.384 đứng thứ 2 đành ngậm ngùi chia tay với giải.

Tại vòng loại thứ 4 diễn ra vào đêm nay, ngoài Nguyễn Đức Anh Chiến, Việt Nam còn có thêm 2 cơ thủ Dương Anh Vũ và Mã Xuân Cường thi đấu tìm vé vào vòng Knock out gồm 32 cơ thủ. Theo kết quả bốc thăm, Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ nằm ở bảng B cùng với Andersen Thomas (Đan Mạch) và Jereme Bury (Pháp). Trong khi đó, Mã Xuân Cường và Dương Anh Vũ lại nằm chung bảng K với Sung Uk Oh (Hàn Quốc). Vòng này cũng có 12 bảng, mỗi bảng 3 VĐV thi đấu vòng tròn, chọn 12 cơ thủ nhất bảng cùng 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng Knock out gồm 32 cơ thủ, trong đó có Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện. Bởi cơ thủ vừa đoạt chiếc huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc cách đây 2 ngày Trần Quyết Chiến và huy chương bạc Nguyễn Quốc Nguyện nằm trong tốp 10 thế giới được chọn làm hạt giống. 

Tin cùng chuyên mục