VPF đưa 2 phương án để mùa bóng 2020 trở lại vào giữa tháng 9

Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi thông báo đến 26 đội tại V-League và hạng Nhất về dự kiến kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp 2020. Hai phương án được lãnh đạo VPF đưa ra với thời gian mùa bóng trở lại vào khoảng giữa tháng 9.
CLB TPHCM ngày càng sa sút ở giải trong nước
CLB TPHCM ngày càng sa sút ở giải trong nước

Sở dĩ tiếp tục thay đổi phương án là mới đây, FIFA (Liên đoàn Bóng đá Thế giới) và AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã có quyết định dời vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021 và hai bảng đấu AFC Cup 2020 diễn ra tại TPHCM và Quảng Ninh từ ngày 23 đến 29-9 vẫn chưa có quyết định tiếp tục tổ chức hay tạm dừng. Chính vì thế mà quỹ thời gian để các đội chuẩn bị trở lại sẽ rộng hơn.

Phương án một (nếu AFC Cup 2020 không diễn ra): Cúp quốc gia trở lại vào ngày 12-9 hoặc 19-9, V-League trở lại vào ngày 3-10. Mùa giải 2020 khép lại vào ngày 22-11 hoặc 28-11 (tức trận chung kết Cúp quốc gia). Phương án hai (nếu AFC Cup 2020 diễn ra): Cúp quốc gia trở lại vào ngày 12-9 hoặc 19-9, V-League trở lại vào ngày 3-10. Mùa giải 2020 khép lại vào ngày 5-12 hoặc 12-12. Riêng Giải hạng Nhất diễn ra từ ngày 24-9 đến 31-10.

VPF đưa 2 phương án để mùa bóng 2020 trở lại vào giữa tháng 9 ảnh 1 Trong khi Than QN vừa tự làm yếu mình khi cho Hải Phòng mượn nhiều trụ cột
Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến giữa Ban thi đấu AFC, khả năng tiếp tục tiến hành AFC Cup 2020 vẫn chưa thể xác định được thời gian do diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang khó lường. Nguy cơ không thể thi đấu trong thời gian cuối năm là có khả năng xảy ra, và điều đó càng có lợi cho các CLB khi mà mùa giải càng kéo dài thì họ sẽ tốn thêm nhiều chi phí.

Tin cùng chuyên mục