Vòng loại giải vô địch U.23 châu Á 2020: Tham vọng Đông Nam Á

Hôm nay 22-3, vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á chính thức khởi đi và ở lượt trận đầu tiên có đến 21 cặp đấu tại 11 bảng cùng diễn ra. Do FIFA tính luôn đây như vòng loại của Olympic 2020, nên các đội bóng ở châu Á buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu “2 trong 1”.

Quang Hải sẽ cùng U.23 Việt Nam chinh phục vòng loại châu Á. Ảnh: MINH HOÀNG
Quang Hải sẽ cùng U.23 Việt Nam chinh phục vòng loại châu Á. Ảnh: MINH HOÀNG

Cũng chính vì vậy mà tính chất của cuộc tranh tài được đẩy lên tầm mức quyết liệt hơn hẳn so với chính vòng loại sân chơi này hồi năm ngoái. Nhóm đội bóng được đánh giá hàng đầu châu lục như U.23 Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Uzbekistan (đương kim vô địch), Việt Nam (đương kim á quân) chắc chắn sẽ được “chăm sóc” đến nơi đến chốn, trong đó cuộc hành trình của thầy trò HLV Park hang-seo ở bảng K được giới truyền thông châu lục đặc biệt quan tâm.

Có một thực tế là kể từ chiến tích mà U.23 Việt Nam tạo dựng ở giải đấu năm ngoái, bầu không khí làm bóng đá trẻ ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung nhộn nhịp hơn hẳn. Những đội bóng lâu nay bị cho là yếu hay thường xếp vào nhóm “lót đường” lại có quyền mơ đến các cuộc lật đổ những ông lớn. Cho nên, sự tiến bộ đáng kinh ngạc của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua đã kích thích sự phát triển thực sự đối với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và ở nhiều quốc gia khác nữa.

Trở lại với thực tế vòng loại năm nay, ngoài bảng K tập trung nhiều đội bóng vùng Đông Nam Á nhất (U.23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Brunei), thì các đại diện khác như U.23 Singapore, Malaysia, Philippines hay Myanmar, Campuchia buộc phải lao vào cuộc chiến cạnh tranh vé đi tiếp khá khốc liệt. Nhưng dẫu tình hình có khó khăn thì tham vọng của các đội bóng vẫn được nêu cao, đều muốn điền tên mình vào vòng đấu bảng tiếp theo tại Thái Lan thời gian tới.

U.23 Malaysia tự tin với chiến dịch vòng loại châu Á.
Cũng rơi vào cảnh đấu nội bộ khu vực như bảng K, các đội U.23 Malaysia, Philippines và Lào nếu muốn lấy vé đi tiếp thì ngoài chuyện phải loại được đối phương còn cần hạ hục U.23 Trung Quốc. Đây là thử thách khó, nhưng không đến mức bất khả thi, nhất là khi bóng đá Trung Quốc vốn không hề được ví như “ông kẹ” ở châu lục, chỉ nhỉnh hơn các đội bóng Đông Nam Á đôi chút mà thôi.

Hôm nay, U.23 Lào sẽ đụng độ U.23 Trung Quốc ở lượt đấu ra quân, nên điều đó giúp ích rất nhiều cho cả Malaysia lẫn Philippines nghiên cứu lối chơi và nhân sự của đối thủ nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chạy đua giành vé đi tiếp.

Tại bảng I, đội U.23 Myanmar được đánh giá cao hơn Timor Leste và Macao, tuy nhiên họ thật khó mà soán lấy ngôi đầu vốn được nhận định sẽ thuộc về U.23 Nhật Bản, đội bóng được xếp vào diện ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Tin cùng chuyên mục