Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Đội nam TPHCM bất ngờ thua trận ra quân

Giải đấu chính thức khai cuộc tại Ninh Bình và sự chú ý nhất là việc đội nam TPHCM để thua ngay ở trận đầu tiên. 
Đội nam TPHCM để thua trận ra quân trước Thể Công.
Đội nam TPHCM để thua trận ra quân trước Thể Công.

Các lượt trận của vòng 2 giải năm nay bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 14-12 tại NTĐ tỉnh Ninh Bình. Công tác đảm bảo an toàn thi đấu, phòng tránh Covid-19 của ban tổ chức địa phương được thắt chặt do vậy, số lượng khán giả được vào trực tiếp cổ vũ khá ít ỏi nhưng vẫn đủ tạo một không khí sôi nổi cho các VĐV tranh tài. 

Đội nam TPHCM quyết tâm tìm một tấm vé để lọt vào vòng chung kết nên thi đấu khá thận trọng ngay từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc ở cuộc đọ sức với nam Thể Công. Các mũi chủ công Nguyễn Văn Hạnh, Sơn Huỳnh Trí thi đấu rất nỗ lực ghi điểm cho đội nhà. Tuy vậy, Thể Công đang có phong độ rất cao nên hàng chắn được bố trí kín kẽ hóa giải các đường bóng của TPHCM.

Ở trận này, cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia là cây chuyền 2 Nguyễn Xuân Thanh (Thể Công) chơi rất hiệu quả, điều phối bóng tốt giúp Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Văn Nam đánh bóng chính xác hạ hàng chắn TPHCM. Khép lại trận đấu, TPHCM thua 1-3 (25/22, 18/25, 23/25, 19/25). 

Tại bảng này, TPHCM còn các trận với Tràng An Ninh Bình và VLXD Bình Dương nên cần phải có kết quả thắng mới yên tâm về cơ hội lọt vào vòng chung kết bởi ở vòng 1, đội bóng của HLV Bùi Huy Châm đã thua 2 trận.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Đội nam TPHCM bất ngờ thua trận ra quân ảnh 1 Bích Tuyền (10, Ninh Bình).
Cùng ngày thi đấu, về nữ, do không còn căng thẳng trong việc phải tránh suất xuống hạng, nữ Đắk Lắk đã chơi hết mình trước HC Đức Giang Hà Nội và sớm dẫn trước tại ván đầu. Mặc dù vậy, chất lượng đội hình của đội bóng do HLV Hữu Hà (HC Đức Giang Hà Nội) chỉ đạo vượt trội hơn nên thi đấu hiệu quả và lật ngược tình thế giành chiến thắng 3-1 chung cuộc trước Đắk Lắk (16/25, 25/22, 25/18, 25/10). Tính tới lúc này, đội nữ Đắk Lắk của HLV Trần Đăng Thành chưa thắng trận nào từ vòng 1 tới vòng 2 giải năm nay. 

Tại một trận đấu khác, nữ chủ nhà Ninh Bình thắng dễ 3-0 trước đội Ngân hàng Công thương. Trong trận đấu, 2 mũi đánh Phạm Thị Mỹ Thu và Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu tốt và ghi điểm chủ lực giúp thầy trò HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) vượt qua đối thủ bằng tỉ số ván lần lượt là 25/17, 25/20, 25/21. Ở ngày khai mạc, trong trận đấu muộn, chủ nhà Tràng An Ninh Bình thi đấu với VLXD Bình Dương. 

Tin cùng chuyên mục