Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Bộ tư lệnh Thông tin lần thứ 12 lên ngôi, Than Quảng Ninh giành HCĐ

Thêm một lần nữa, các cầu thủ nữ Bộ tư lệnh Thông tin cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất Việt Nam nên rất khó đánh bại ở trận chung kết và giành ngôi vô địch xứng đáng ở mùa giải 2021.
Các cô gái Bộ TLTT đã giành danh hiệu VĐQG lần thứ 12.
Các cô gái Bộ TLTT đã giành danh hiệu VĐQG lần thứ 12.

Chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2021 đã diễn ra tối 24-12 tại NTĐ tỉnh Ninh Bình với cuộc tái ngộ lại trận chung kết mùa giải trước giữa Bộ tư lệnh Thông tin (đương kim vô địch quốc gia) và á quân HC Đức Giang Hà Nội. 

Cuộc tái đấu giữa 2 đội bóng đã thể hiện chuyên môn như những gì cầu thủ 2 bên từng thể hiện cách đây 1 năm. Có thể thấy, cả HLV Nguyễn Hữu Hà (HC Đức Giang Hà Nội) và Phạm Minh Dũng (Bộ tư lệnh Thông tin) đều muốn chiến thắng để có cho mình chức vô địch quốc gia trên vai trò HLV trong sự nghiệp.

Vì lẽ ấy, cả 2 tung ra đội hình mạnh nhất khi ông Dũng tiếp tục trao trọn trọng trách điều phối tới cây chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và các mũi tấn công chính với phụ công Trần Việt Hương, chủ công Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Huệ. Gần như, nữ Bộ tư lệnh Thông tin có có thay đổi nhiều ở đội hình tuy nhiên cầu thủ của HC Đức Giang Hà Nội lại khó khắc chế đối thủ bởi các cô gái áo lính chơi quá bình tĩnh và tuân thủ đấu pháp phòng thủ chặt từ hàng chắn tới hàng sau của ban huấn luyện.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Bộ tư lệnh Thông tin lần thứ 12 lên ngôi, Than Quảng Ninh giành HCĐ ảnh 1 Các cô gái Bộ TLTT.
Bên kia mành lưới, Trần Tú Linh thi đấu vẫn hiệu quả nhưng chỉ một mình cô là chưa đủ mạnh để khoan thủng hàng chắn và sự phòng thủ kín kẽ của Bộ tư lệnh Thông tin. Khép lại trận đấu, nữ Bộ tư lệnh Thông tin thắng 3-1 (25/19, 22/25, 25/15, 25/13) qua đó bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia. 

Tính từ khi giải vô địch các đội mạnh toàn quốc đổi tên thành vô địch quốc gia từ năm 2004 tới nay, nữ Bộ tư lệnh Thông tin đã vô địch 12 lần. Năm nay, đội bóng này là đội bóng có sự đặc biệt nhất khi có tới 2 HLV trưởng ở mỗi vòng. Vòng 1 HLV trưởng là ông Bùi Huy Sơn, vòng 2 HLV trưởng là ông Phạm Minh Dũng và cả 2 vòng thì Bộ tư lệnh Thông tin đều toàn thắng. Như vậy, đây là lần đầu tiên, HLV Phạm Minh Dũng có 1 chức vô địch quốc gia ở vai trò HLV trưởng một đội bóng tại giải vô địch.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Bộ tư lệnh Thông tin lần thứ 12 lên ngôi, Than Quảng Ninh giành HCĐ ảnh 2 Nữ Than Quảng Ninh giành HCĐ.
Trong trận tranh hạng 3 thi đấu sớm trước đó, Than Quảng Ninh thắng chủ nhà Ninh Bình 3-2 (25/13, 14/25, 22/25, 25/22, 15-12) để có tấm HCĐ ở mùa giải năm nay. Năm nay, đội vô địch được nhận phần thưởng 300 triệu đồng từ Ban tổ chức. Ngoài ra, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng thông báo đội vô địch còn có thêm 200 triệu đồng từ mạnh thường quân tài trợ nên tổng thưởng là 500 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục