Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi chính thức vào đội tuyển quốc gia

Nữ võ sĩ quyền Anh (boxing) Nguyễn Thu Nhi vẫn đang lưu lại Hàn Quốc từ sau trận so găng tranh đai vô địch WBO thế giới hạng ruồi nữ và chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly y tế theo quy định.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ dự tranh hạng cân dưới 48kg nữ tại Giải vô địch thế giới 2021.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ dự tranh hạng cân dưới 48kg nữ tại Giải vô địch thế giới 2021.

Võ sĩ Thu Nhi chia sẻ: “nếu không có gì thay đổi, ngày 5-11 tôi sẽ kết thúc cách ly y tế đảm bảo về sức khỏe theo quy định của quốc gia Hàn Quốc. Sau đó, tôi sẽ đi Uzbekistan tập huấn để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới nữ ở tháng 12”.

Sau khi giành đai vô địch WBO thế giới hạng ruồi của nữ, bộ môn quyền Anh (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã lên kế hoạch tập trung Thu Nhi vào đội tuyển nữ quốc gia đồng thời tập huấn cô chuẩn bị dự giải vô địch thế giới 2021 ở Thổ Nhĩ Kỳ, thi đấu hạng cân dưới 48kg nữ.

Trước kế hoạch trên, Thu Nhi kết thúc thời gian cách ly tại Hàn Quốc sau đó trở lại nơi tập huấn ở Uzbekistan mà không về Việt Nam như dự kiến. “Nơi tập huấn tại Uzbekistan, tôi được tập luyện cùng các VĐV đội tuyển quốc gia của nước bạn nên có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn”. Trước đó, phụ trách bộ môn quyền Anh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh từng cho biết: “Thu Nhi được đầu tư để quyền Anh nữ Việt Nam có lực lượng chuyên môn tốt nhất cho các giải đấu quan trọng”.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi chính thức vào đội tuyển quốc gia ảnh 1 Võ sĩ Thu Nhi (trái).
Thu Nhi cũng bầy tỏ, việc đang thi đấu theo chuyên môn chuyên nghiệp rồi chuyển qua thi đấu nghiệp dư là không dễ với các VĐV boxing nên mình sẽ tập luyện kỹ để thích nghi tốt nhất. 

Giải vô địch quyền Anh thế giới dành cho nữ năm 2021 được diễn ra vào tháng 12 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) do Liên đoàn quyền Anh thế giới (AIBA) tổ chức. Vô địch mỗi hạng cân sẽ nhận thưởng 100.000 USD, hạng nhì 50.000 USD và hạng 3 là 25.000 USD.

Tin cùng chuyên mục