VietOil được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021

Ngày 7-1, Cục Hải quan TPHCM đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Công ty TNHH Xuyên Việt – VietOil trở thành một trong số những doanh nhiệp được vinh danh, đồng thời được trao kỷ niệm chương tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (trái) và Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng trao bảng vinh danh cho bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT VietOil).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (trái) và Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng trao bảng vinh danh cho bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT VietOil).

Theo báo cáo của Cục Hải quan TPHCM tại buổi lễ tổng kết, trong năm 2021 số thuế thực nộp ngân sách nhà nước trên 118.473 tỷ đồng, đạt 109,7% dự toán pháp lệnh (108.000 tỷ đồng), tăng 11,6% (tăng tuyệt đối 11.532 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp, đóng góp số thu đáng kể cho cho ngân sách thành phố.

Dịp này, Cục Hải quan TPHCM đã vinh danh một số doanh nghiệp tiêu biểu, đồng thời trao kỷ niệm chương cho Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (nộp ngân sách nhà nước trên 3.440 tỷ đồng), Công ty TNHH Xuyên Việt – VietOil (nộp trên 2.586 tỷ đồng), Công ty TNHH Apple Việt Nam (nộp trên 2.000 tỷ đồng), Công ty TNHH điện tử Samsung CE Complex (nộp trên 2.000 tỷ đồng), Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô cao cấp Thaco (nộp trên 1.247 tỷ đồng), Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (nộp trên 878 tỷ đồng)…

VietOil được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 ảnh 1 Cục Hải quan TPHCM đã vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021.
Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, VietOil là một trong những doanh nghiệp dành rất nhiều thời gian và rất tích cực trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều địa phương chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh sống khó khăn. Bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT VietOil) cho biết doanh nghiệp luôn hướng đến cộng đồng, đặc biệt là đến với những vùng đất còn nghèo khó, đến với những gia đình chính sách, có công với đất nước.
Đấy cũng là lý do VietOil đồng hành và sẵn sàng chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục lạc quan về tương lai, nhất là trong bối cảnh cùng TPHCM nói riêng và cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
VietOil được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 ảnh 2 Bà Mai Thị Hồng Hạnh (giữa, Chủ tịch HĐQT VietOil) nhận bằng khen từ tỉnh Bến Tre nhờ những đóng góp đầy nhân văn cho tỉnh.
Năm 2021, VietOil cùng cả nước tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, trao tặng cho huyện Củ Chi 5 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống Covid-19 tại địa phương, tặng 1 xe cứu thương cho huyện Thanh Oai (Hà Nội), trao 2 chiếc xe cứu thương cho Bệnh viện C Đà Nẵng…
Mới đây, Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tiếp nhận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế do VietOil tài trợ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Bé Mười dự lễ tiếp nhận.
VietOil được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 ảnh 3
VietOil luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khắp đất nước.
Theo đó, VietOil đã tài trợ kinh phí 3 tỷ đồng bao gồm nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ nghèo 2 tỷ đồng và 2 xe cứu thương trị giá 1 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Từ nguồn vốn này, Hội LHPN tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức phân bổ, hỗ trợ cho trên 200 hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thành viên nhóm hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Tin cùng chuyên mục