Việt Nam ‘nắm tay’ Thái Lan vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam cầm hòa U19 Thái Lan 1-1 ở trận đấu diễn ra vào tối 10-7, qua đó giành vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 với tư cách đứng đầu bảng A.

U19 Việt Nam vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022
U19 Việt Nam vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022

Lợi thế của U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Thái Lan sẽ đoạt vé vào bán kết, bất kể kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa U19 Indonesia và U19 Myanmar. Trong khi đối thủ bắt buộc giành chiến thắng hoặc một trận hòa có tỉ số nếu muốn đi tiếp. HLV Đinh Thế Nam yêu cầu các học trò tiếp cận trận đấu bằng sự chắc chắn, trước khi nghĩ đến chuyện tận dụng việc nôn nóng từ đối thủ.

Đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài, nhưng các pha lên bóng của U19 Thái Lan lại thiếu tính kết dính, không gây ra khó khăn cho hàng thủ U19 Việt Nam. Đến giữa hiệp 1, đội bóng áo đỏ dần kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, tốc độ trận đấu trong 45 phút đầu diễn ra khá chậm. Cơ hội nguy hiểm nhất đến ở phút 26 thuộc thuộc về đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam. Nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Văn Trường, Quốc Việt tăng tốc xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm đưa bóng khẽ chạm tay thủ môn U19 Thái Lan rồi đi chệch cột dọc.   

Việt Nam ‘nắm tay’ Thái Lan vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 ảnh 1 Trận đấu liên tục bị gián đoạn vào đầu hiệp 2
Tỉ số hòa 0-0 sau hiệp 1 phản ánh đúng thế trận diễn ra. Vào 15 phút đầu hiệp 2, trận đấu bị vỡ vụn với liên tiếp các pha va chạm giữa đôi bên. Trọng tài phải rút ra thẻ vàng cho Hoàng Cảnh và Bukkoree để làm giảm “cái đầu nóng” trên sân. Nhưng trong thế trận không có gì khó khăn, U19 Việt Nam bất ngờ đón nhận bàn thua. Thủ môn Văn Bình xử lý lỗi trong tình huống lao ra ở phút 72, tạo điều kiện cho Kroekphon Arbram dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở điểm cho U19 Thái Lan.

Tuy nhiên 5 phút sau, U19 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam dàn xếp tấn công bài bản, bóng tìm đến chân Khuất Văn Khang trước khi vị đội trưởng này đánh bại thủ môn U19 Thái Lan trong thế đối mặt. Nếu kết quả này giữ nguyên, 2 đội sẽ “nắm tay” nhau đi tiếp.

Việt Nam ‘nắm tay’ Thái Lan vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 ảnh 2 Đội trưởng Khuất Văn Khang ghi bàn gỡ hòa cho U19 Việt Nam
Những phút cuối trận, đôi bên không muốn đẩy cao đội hình, U19 Việt Nam chủ động đá bóng bên phần sân nhà. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U19 Thái Lan thay nhau nằm sân để kéo dài thời gian. Tỉ số hòa 1-1 vì thế được bảo toàn hết trận. U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U19 Indonesia (đánh bại U19 Myanmar 5-1 ở lượt trận cuối) cùng có 11 điểm, nhưng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vào bán kết nhờ hơn thành tích đối đầu với U19 Indonesia (có 1 bàn thắng ghi vào lưới đối thủ).

Vòng bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào ngày 13-7. Đối thủ của 2 đội được biết sau khi trận đấu giữa U19 Lào và U19 Malaysia kết thúc vào tối mai 11-7. Đây cũng là 2 đội sớm giành quyền vào bán kết trước một lượt trận.

Tin cùng chuyên mục