Việt Nam lần đầu giành HCV Bowling quốc tế

Xuất sắc vượt qua nhiều bowler của nước chủ nhà Thái Lan cùng các VĐV đến từ Singapore, Hồng Kông (TQ), bowler Lê Minh Đức đã giành HCV lứa tuổi U21 tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022 diễn ra hôm nay tại Bangkok. Với thành tích này, Lê Minh Đức đã trở thành bowler đầu tiên của Việt Nam giành được thành tích cao nhất ở đấu trường châu Á.

Lê Minh Đức (giữa), giành HCV U21
Lê Minh Đức (giữa), giành HCV U21

Vòng Master lứa tuổi U21 có 16 VĐV, trong đó có 8 VĐV của Singapore, 5 của chủ nhà Thái Lan, 2 của Hồng Kông (TQ) và Lê Minh Đức.

Sau 8 games đấu, Lê Minh Đức đã thi đấu vô cùng ấn tượng, đạt tổng điểm 1923, điểm trung bình lên đến 240,38, hơn VĐV Putana của Thái Lan 77 điểm, xuất sắc lần đầu tiên mang HCV quốc tế về cho Bowling Việt Nam.

Lê Minh Đức là một tài năng trẻ nổi bật của bowling Việt Nam, từng góp mặt cùng đội tuyển bowling Việt Nam tại SEA Games 31. Hiện Đức đang là sinh viên của Trường Đại học Hồng Bàng.

Ngoài Lê Minh Đức, 2 VĐV trẻ của Việt Nam là Trần Hoàng Khôi và Nguyễn Lê Minh Trí cũng đã xuất sắc giành thêm 2 HCB lần lượt ở lứa tuổi U13 và U18.

Giải Bowling Thái Lan Open 2022 là giải đấu quy mô thường niên quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á. Sau thành tích ấn tượng này, ông Phạm Quang Chánh – Chủ tich Liên đoàn Bowling TPHCM đang có mặt tái Thái Lan cũng đã thưởng mỗi VĐV 1000 bath để khích lệ tinh thần.

Tin cùng chuyên mục