Việt Nam có 7 kỳ thủ vào vòng chung kết vô địch cờ nhanh trẻ thế giới

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đang tranh tài giải vô địch cờ nhanh trẻ thế giới 2021 và 6 kỳ thủ đã sớm giành quyền dự vòng chung kết.
Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) lọt vào vòng chung kết Giải cờ nhanh trẻ thế giới 2021.
Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) lọt vào vòng chung kết Giải cờ nhanh trẻ thế giới 2021.

Giải cờ nhanh trẻ thế giới 2021 do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) và Liên đoàn cờ quốc gia Georgia tổ chức từ ngày 1 tới 31-8. Cách kỳ thủ sẽ phải dự vòng loại nội dung trong các bảng đấu theo nhóm tuổi từ U10, U12, U14, U16 tới U18 qua đó ban tổ chức sẽ chọn 10 người đứng đầu mỗi bảng để góp mặt vòng chung kết tranh tài từ 26 tới 31-8. 

Trong những cuộc đấu sớm, cờ vua Việt Nam đã có An Đình Minh (nam U14), Nguyễn Linh Đan (nữ U14), Nguyễn Quang Minh (nam U10), Bạch Ngọc Thùy Dương và Phạm Trần Gia Thư (nữ U18), Đinh Nho Kiệt (nam U12), Nguyễn Hồng Nhung (nữ U16) đủ điều kiện dự vòng chung kết giải.

Cách lượt vòng loại còn thi đấu tới hết ngày 20-8 và cờ vua trẻ Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu tìm thêm suất dự vòng chung kết. Sau khi có đủ danh sách VĐV dự vòng chung kết, các kỳ thủ được nghỉ 6 ngày và trở lại tranh tài ngày 26-8 để thi đấu loại trực tiếp qua đó tìm cơ hội đi tiếp. Các trận chung kết sẽ tổ chức vào ngày 30-8 theo giờ địa phương của Georgia. 

Do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thủ của các quốc gia tham dự đều thi đấu bằng hình thức trực tuyến (online). Tại ván đấu, quy định thời gian thi đấu mỗi bên là 10 phút cùng 3 giây cho mỗi nước đi. Đội cờ vua trẻ Việt Nam đăng ký 35 kỳ thủ dự giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục