Việt Nam có 4 suất đạt chuẩn dự điền kinh trẻ vô địch châu Á

Điền kinh Việt Nam đã có 4 VĐV vượt chuẩn và sẽ thi đấu giải vô địch U.18 châu Á 2022 trong tuần tới tại Kuwait.

Gương mặt trẻ Ánh Thục đang được đánh giá là VĐV 400m tiềm năng của Việt Nam. Ảnh: H.A.PHỦI
Gương mặt trẻ Ánh Thục đang được đánh giá là VĐV 400m tiềm năng của Việt Nam. Ảnh: H.A.PHỦI

Các tuyển thủ đã vượt chuẩn quy định để có suất chính thức dự giải trẻ U.18 châu Á năm nay gồm Hoàng Thị Ánh Thục (Bình Thuận, 800m, 400m) , Nguyễn Khánh Linh (Hà Nam, 800m), Bùi Thị Kim Anh (Nam Định, nhảy cao), Hà Thị Thúy Hằng (Phú Thọ, nhảy xa). Đây là những gương mặt nữ được đánh giá có triển vọng phát triển ở tương lai xa và họ đều là người đã đạt kết quả tốt ở nội dung của mình khi thi đấu giải vô địch trẻ toàn quốc và vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2022.

Trong số này, Hoàng Thị Ánh Thục được đánh giá rất cao về chuyên môn. Nữ VĐV trẻ sinh năm 2005 của điền kinh Bình Thuận là người thi đấu tốt ở các cự ly 200m, 400m, 800m thời gian qua. Tại giải Cúp tốc độ 2022 ở TPHCM, Ánh Thục đã đạt thông số 25”59 trong nội dung 200m nữ và 55”91 trong nội dung 400m nữ. Khi thi đấu vô địch trẻ toàn quốc 2022, Ánh Thục giành HCV với kết quả 54”64 nội dung 400m nữ.

Để có suất dự giải vô địch U.18 châu Á, Liên đoàn điền kinh châu Á đã có các mức chuẩn chuyên môn trong từng nội dung. Theo đó, chuẩn của 400m nữ là 57”05; nhảy xa nữ là 5m73; nhảy cao nữ là 1m69; 800m nữ là 2’09”76; 1500m nữ là 4’36”09.

Đây là lần thứ 4, giải điền kinh trẻ U.18 châu Á được tổ chức và các nội dung thi đấu ở Kuwait từ ngày 13 tới 16-10. Ban tổ chức cho biết có khoảng 400 VĐV của 33 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham dự. Ban đầu, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm nay tuy nhiên thời gian đã phải chuyển tới tháng 10 trước các ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong các lần đội điền kinh trẻ Việt Nam dự giải này (bắt đầu từ năm 2015) thì chúng ta từng có kết quả cao nhất là tấm HCV nội dung nhảy cao nam của VĐV Cao Võ Ngọc Long.

Tin cùng chuyên mục