Việt Nam ban hành lịch thi đấu chính thức SEA Games 31

Ban tổ chức SEA Games 31 đã ban hình lịch thi đấu chính thức của SEA Games 31, theo đó ngày khai mạc là 12-5-2022 và ngày bế mạc là 23-5-2022.
Bóng đá nam sẽ là môn khởi tranh sớm nhất.
Bóng đá nam sẽ là môn khởi tranh sớm nhất.

Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định số 3299/QĐ/BVHTTDL để ban hành lịch thi đấu chính thức của SEA Games 31 trong ngày 16-12. 

Theo lịch thi đấu của SEA Games 31, môn bóng đá nam là môn thi đấu đầu tiên từ ngày 6-5 và kéo dài đến ngày 22-5-2022 (17 ngày) và đây cũng là môn có số ngày tranh tài lâu nhất tại SEA Games lần này. Ở lịch thi đấu do chủ nhà Việt Nam công bố, môn đầu tiên sẽ có huy chương được trao là nhẩy cầu (thuộc nhóm các môn thể thao dưới nước) tranh tài ở ngày 8-5.

Dựa theo lịch thi đấu chính thức, ngay sau lễ khai mạc, ở ngày thi đấu 13-5, nhiều môn của SEA Games 31 sẽ có nội dung tranh huy chương trong ngày gồm đấu kiếm, TDDC, bi sắt, đua thuyền rowing, wushu, thể hình, kickboxing, kurash. 

Ngoài ra, một số môn gồm nhảy cầu, bóng ném bãi biển kết thúc chương trình thi đấu ngay trước khi lễ khai mạc SEA Games 31 được tổ chức. Trong khi đó, môn lặn chỉ thi đấu đúng 2 ngày (21, 22-5-2022) ngay trước khi SEA Games 31 bế mạc.

Ban tổ chức cũng thông báo cụ thể lịch thi đấu của môn thể thao lần đầu xuất hiện tại SEA Games là Esports (thể thao điện tử), tranh tài từ 13 tới 22-5. Hai môn tâm điểm của SEA Games 31 là điền kinh và bơi lội đều có lịch thi đấu dày đặc khi VĐV của điền kinh sẽ tranh tài liên tiếp 6 ngày từ 14 tới 19-5-2022 và các kình ngư cũng thi đấu cùng thời điểm trên. 

SEA Games 31 tổ chức 4 nội dung của môn bóng đá, trong đó bóng đá nam, nữ trong nhà (futsal) sẽ bế mạc ngày 20-5-2022 còn bóng đá nữ sân cỏ kết thúc ngày 21-5-2022 trong khi bóng đá nam là 22-5-2022.

Tin cùng chuyên mục