VĐV Phan Thanh Bình phá kỷ lục quốc gia môn đẩy tạ

Giải Điền kinh dành cho các nội dung ném quốc tế được tổ chức hàng năm tại thành phố Mokpo (Hàn Quốc), với mục đích tạo điều kiện cho các HLV, VĐV nội dung Ném của Châu Á thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các kiến thức mới, các kỹ thuật và các nghiên cứu mới về nội dung ném của thế giới.

Hình ảnh đoàn Việt Nam lên đường tham dự giải điền kinh nội dung ném châu Á. Ảnh: Nhật Anh
Hình ảnh đoàn Việt Nam lên đường tham dự giải điền kinh nội dung ném châu Á. Ảnh: Nhật Anh

Giải năm nay tổ chức từ ngày 24-8 đến 25-8-2019, với sự tham dự của 18 nước Châu Á và vùng lãnh thổ và các quốc gia được mời trên thế giới, và 60 VĐV nội dung Ném hàng đầu Châu Á. Gồm có: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc, Thái Lan, Hong Kong Trung Quốc, Singapore, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Tajikistan, Uzbekistan, Mông Cổ, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Pháp, Kazakhstan, Úc, Mỹ.

Đoàn Việt Nam tham dự với 02 HLV (Cao Thanh Vân, Đào Dân Tiến) và 02 VĐV: VĐV Phan Thanh Bình (TPHCM-Q4) tham dự nội dung Đẩy tạ, Ném đĩa; VĐV Nguyễn Hoài Văn (Long An) tham dự nội dung Ném lao.

VĐV Phan Thanh Bình phá kỷ lục quốc gia môn đẩy tạ ảnh 1 Hai thầy trò HLV Đào Dân Tiến và Phan Thanh Bình (TPHCM - Q.4).
Ngày thi đấu đầu tiên, 24-8, VĐV Phan Thanh Bình (TPHCM-Q4) thi đấu nội dung Ném đĩa, đạt thành tích 48.64m phá kỷ lục quốc gia của chính HLV Đào Dân Tiến.

Kỷ lục quốc gia cũ ở nội dung Ném đĩa nam là 48.50m do HLV Đào Dân Tiến lập vào ngày 07-5-2000, tại Thành phố Hồ Chí Minh.    

Tin cùng chuyên mục