VCK Asian Cup nữ 2018: Việt Nam lại dừng bước giấc mơ World Cup

Vào tối 13-4, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng vòng loại bảng B gặp đội tuyển Hàn Quốc. Đây là trận đấu quyết định cho cả hai đội trong cuộc đua giành suất đi tranh play-off. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thể gây bất ngờ khi để thua tiếp trận thứ 3, lần này là tỷ số 0-4.

Một pha sóng gió trước khung thành thủ môn Kiều Trinh
Một pha sóng gió trước khung thành thủ môn Kiều Trinh

So với hai trận trước đó, HLV Mai Đức Chung đã bố trí đội hình thiên về tấn công hơn, nhằm hy vọng gây bất ngờ trước Hàn Quốc, đội đã từng vào bán kết giải này cách đây 4 năm. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, các cô gái Việt Nam đã không đủ sức để hoàn thành giấc mơ lần đầu góp mặt ở VCK World Cup.

Trong trận đấu này, đội Việt Nam xuất phát với sơ đồ 4-5-1 với dàn tiền vệ gồm Huỳnh Như, Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh và Nguyễn Thị Muôn. Trên hàng công là mũi nhọn Thúy Hằng.

VCK Asian Cup nữ 2018: Việt Nam lại dừng bước giấc mơ World Cup ảnh 1 Tuyết Dung nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của thủ quân đội Hàn Quốc
Tuy nhiên, Hàn Quốc đã sớm thể hiện sự trên chân và phút 13 đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Cho So Hyun. Đến phút 38, cách biệt được nhân đôi từ cú sút cận thành của Lee Geum Min. Sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục thi đấu lấn lướt và ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-0 chung cuộc. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Nhật Bản và Australia chia điểm với tỷ số hòa 1-1 để cả hai cùng song hành vào bán kết.

Với kết quả trên, Hàn Quốc giành suất tham dự trận tranh play-off với Philippines vào lúc 0 giờ ngày 17/4. Sau đó là hai trận bán kết với lịch thi đấu: 

20g45 (17/4): Australia - Thái Lan
0 giờ (18/4): Trung Quốc - Nhật Bản 

Tin cùng chuyên mục