Van Dijk tin bản thân xứng đáng thắng Quả bóng vàng

Bất chấp những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Lionel Messi sẽ nêu kỷ lục lần thứ 6 được vinh danh Quả bóng vàng, thì trung vệ Virgil van Dijk khẳng định anh cảm thấy mình đã là người chiến thắng.

Virgil van Dijk vừa ghi cú đúp giúp Liverpool thắng Brighton 2-1 hôm thứ bảy. Ảnh: Getty Images
Virgil van Dijk vừa ghi cú đúp giúp Liverpool thắng Brighton 2-1 hôm thứ bảy. Ảnh: Getty Images

Liverpool với chiến tích vô địch Champions League mùa qua đóng góp đến 7 cái tên trong 30 đề cử Quả bóng vàng 2019, khi bên cạnh Van Dijk còn có thủ môn Alisson Becker, hậu vệ Trent Alexander-Arnold, tiền vệ Earnbio Wijnaldum cùng các tiền đạo Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino. Tuy nhiên, Van Dijk chắc chắn là ứng viên có khả năng cạnh tranh cao nhất, sau khi anh từng thắng hàng loạt giải thưởng cá nhân: như Cầu thủ hay nhất Premier League và châu Âu mùa 2018-2019, có tên trong tất cả đội hình tiêu biểu ở các giải đấu mà anh tham gia, cũng như từng về nhì sau Messi tại giải thưởng The Best FIFA hồi tháng 10…

Mặc dù vậy, những tuần gần đây đã râm ran về cơ hội thắng giải của siêu sao 32 tuổi đang khoác áo Barcelona. Gần nhất vào hôm qua, trên mạng xã hội đã loan truyền bảng danh sách của cuộc bầu chọn (vốn kết thúc vào ngày 9-11) cho thấy Messi dẫn đầu còn bộ đôi của Liverpool là Van Dijk và Mohamed Salah lần lượt xếp phía sau

Nhưng, Van Dijk trong phát biểu gần nhất vẫn rất tự tin vào cơ hội của mình: “Tôi sẽ đến buổi lễ với suy nghĩ sẽ không có người thua cuộc. Tôi rất tự hào được gặp mặt ở đó, sau những gì đã nỗ lực tột cùng cho CLB cũng như đội tuyên quốc gia. Tôi thật sự tự hào, vì không nhiều cầu thủ trong sự nghiệp có thể đến một lễ trao giải Quả bóng vàng với cơ hội chiến thắng được đánh giá cao. Với tôi, sẽ có một người chiến thắng trong đêm thứ hai, nhưng sẽ không có ai là kẻ thua cuộc. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Tin cùng chuyên mục