Uzbekistan may mắn đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2020

Thất bại 1-2 trước Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra vào chiều 15-1 vẫn giúp nhà vô địch mùa giải 2018 giành tấm vé cuối cùng tại bảng C lọt vào tứ kết VCK Giải U23 châu Á 2020.

Hàn Quốc toàn thắng ở bảng C. Ảnh: AFC
Hàn Quốc toàn thắng ở bảng C. Ảnh: AFC

Bởi ở trận đấu cùng giờ, Iran chỉ thắng Trung Quốc với tỉ số sát nút 1-0 sau pha lập công của Omid Noorafkan ở phút 87. Khép lại bảng C, hai đội tuyển Uzbekistan và Iran cùng có 4 điểm. Nhưng với hiệu số (+1) so với (0) của Iran, nhà vô địch mùa 2018 đã nối gót Hàn Quốc (giành ngôi đầu bảng với 9 điểm) sở hữu tấm vé lọt vào tứ kết.

Các cầu thủ Iran nên tự trách bản thân, bởi công việc khó nhất là đánh bại Uzbekistan đã được Hàn Quốc thực hiện thành công. Đội tuyển xứ Kim Chi sớm mở điểm khi bóng lăn được 5 phút. Từ khoảng cách 20m, Jeong Seong-won tung ra pha dứt điểm đưa bóng đập hậu vệ Uzbekistan đổi hướng bay vào lưới đối thủ.  

Uzbekistan may mắn đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1 Iran vượt qua Trung Quốc với tỷ số tối thiểu 

Đội bóng áo đỏ vẫn làm chủ cuộc chơi sau đó. Nhưng trong thế trận nhỉnh hơn thì Hàn Quốc bất ngờ đón nhận bàn thua không tưởng. Tình huống bật cao đánh đầu trong tư thế khó của Abdixolikov ở phút 22 đã làm tung mành lưới đại diện Đông Á, quân bình tỉ số 1-1.

Thời gian còn lại, Hàn Quốc vẫn làm chủ cuộc chơi. Trong khi Uzbekistan chọn phương án phòng ngự phản công nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm vé đi tiếp. Nỗ lực của đoàn quân HLV Hak Beom-kim được đền đáp ở phút 70.

Oh Se-hun loại bỏ đội trưởng Kobilov bằng pha xoay người trước dứt điểm đầy chớp nhoáng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển xứ Kim Chi. Hàn Quốc là đội tuyển duy nhất ở VCK Giải U23 châu Á 2020 sở hữu 3 chiến thắng tuyệt đối tại vòng bảng.

Đối thủ của Hàn Quốc và Uzbekistan ở vòng tứ kết được xác định sau khi hai cặp đấu tại bảng D giữa U23 Việt Nam - CHDCND Triều Tiên và Jordan - UAE khép lại vào tối 16-1.

Tin cùng chuyên mục