Ứng viên vô địch Champions League là Bayern Munich, không phải Manchester City

Giới bình luận và nhà cái ủng hộ Man City thắng Champions League mùa giải 2022-2023, nhưng theo một nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu bóng đá, Bayern Munich mới là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.
Bayern của Sadio Mane triển vọng hơn Man City của Erling Haaland
Bayern của Sadio Mane triển vọng hơn Man City của Erling Haaland

Hầu hết các nhà cái đều coi Manchester City của Pep Guardiola là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Champions League mùa này, ủng hộ họ chấm dứt những thương tổn trong giải và nâng cao chiếc cúp lần đầu tiên trong lịch sử.

Sử dụng một số chỉ số - bao gồm chỉ số sức mạnh bóng đá (SPI), xếp hạng khả năng phòng ngự và tấn công của các đội và cơ hội vươn lên khỏi nhóm của họ - blog FiveThirtyEight đã đánh giá những gì họ nghĩ rằng các CLB hàng đầu châu Âu có khả năng cạnh tranh trong mùa giải này.

Trên bảng xếp hạng SPI (nhằm xếp hạng các đội dựa trên thành tích dự đoán thay vì theo cách giống như FIFA xếp hạng dựa trên các màn trình diễn lịch sử) thì Bayern Munich là đội xuất sắc nhất châu lục với điểm số 93,3. Man City chỉ đứng sau với 92,3.

FiveThirtyEight nói rằng những xếp hạng đó được hình thành thông qua phân tích thống kê về số bàn thắng mà một đội bóng nào đó sẽ ghi vào lưới một đối thủ trung bình trên sân trung lập cũng như số bàn thủng lưới của họ.

Ứng viên vô địch Champions League là Bayern Munich, không phải Manchester City ảnh 1 Erling Haaland (Man City) đi bóng trước Leroy Sane (Bayern)

Dữ liệu cho thấy, Man City có thể ghi ba bàn mỗi trận trước một đối thủ trung bình, chỉ kém Bayern Munich và Paris Saint Germain. Trong khi họ được dự đoán sẽ để thủng lưới ít bàn nhất, trung bình là 0,3.

Dữ liệu ghi bàn và phòng ngự đó sau đó được tạo thành chỉ số SPI, mà các nhà phân tích dữ liệu cho rằng cung cấp 'ước tính tốt nhất về sức mạnh tổng thể của một đội'.

Bên cạnh xếp hạng tổng thể của một đội sử dụng chỉ số SPI của riêng họ, được lấy từ phiên bản hệ thống riêng của ESPN, FiveThirtyEight cũng cung cấp mô hình về khả năng các đội hoàn thành đầu bảng cũng như lọt vào từng giai đoạn của vòng loại trực tiếp.

Ví dụ, Bayern Munich có 63% cơ hội đứng đầu bảng đấu của họ. Cơ hội làm được điều này của Man City cao hơn đáng kể, ở mức 76%, do nhóm của họ tương đối dễ thở so với các nhà vô địch Đức.

Hùm xám xứ Bavaria sẽ đối đầu với Barcelona, Inter Milan và Viktoria Plzen trong khi Man City tương đối thoải mái khi đụng độ với Borussia Dortmund, Sevilla và FC Copenhagen.

Man City có 95% cơ hội lọt vào vòng 16 đội; Bayern Munich là 90%. Nhà vô địch Anh được dự báo có 71% cơ hội vào tứ kết, trước khi giảm xuống 49% cho trận bán kết và sau đó là 31% cho trận chung kết. Thông số phân tích cho thấy Man City ở mức 18% để giành chiến thắng trong trận chung kết nếu họ vào đến đó.

Trong khi đó, Bayern Munich có 69% khả năng tiến vào vòng 8 đội cuối cùng và 49% vào bán kết. FiveThirtyEight coi họ là cơ hội tốt hơn để lọt vào trận chung kết trước Man City, với tỷ lệ 33%. Cơ hội giành chiến thắng của họ cũng cao hơn Man City, với 20%.

Việc mô hình hóa được thực hiện thông qua một số phương tiện dự báo trò chơi phức tạp, sử dụng chỉ số SPI đã nói ở trên cùng với các đội xếp hạng khả năng ghi bàn và phòng ngự được đưa ra.

Sự thông thạo của Bayern Munich trước khung thành dường như giúp họ có lợi thế hơn trong chặng sau của giải. Bên cạnh đó là sự thoải mái tương đối của họ tại Bundesliga từ đầu mùa xuân trở đi giúp họ có lợi thế trong những vòng đấu sau đó.

Đội bóng hiện tại, Real Madrid, được xếp thứ 5 về khả năng giành chiến thắng trong cuộc thi. Họ có 55% cơ hội chiến thắng bảng đấu của mình; 82% cơ hội vào vòng 16 đội và ở sau đó theo thứ tự thời gian cho các vòng sau đó, cơ hội của họ giảm từ 49% xuống 25% sau đó xuống 12%. FiveThirtyEight cho họ 5% cơ hội giữ lại giải thưởng cuối cùng của câu lạc bộ.

Các CLB Anh khác được đánh giá kém hơn so với đội bóng của Guardiola.

Liverpool, được đánh giá là ứng viên thứ tư cho chức vô địch Champions League, với chỉ số SPI là 89,7. Họ cũng có 51% khả năng thắng ngôi đầu bảng đấu của mình. Nhìn chung, họ có 81% cơ hội vượt qua vòng đấu bảng trước Ajax, Rangers và Napoli. Từ vòng 16, The Kop có 56% khả năng lọt vào tứ kết, 34% vào bán kết và sau đó là 19% cơ hội lọt vào chung kết nhưng các nhà phân tích chỉ cho họ 10% cơ hội đăng quang năm 2023.

Ứng viên vô địch Champions League là Bayern Munich, không phải Manchester City ảnh 2 Chelsea chỉ có 2% vô địch mùa này
Tottenham được đánh giá cao hơn đại kình địch Chelsea một chút ở giải đấu năm nay. Để vượt qua bảng D ở vị trí đầu bảng, họ được đánh giá 46%. Nhìn chung, vào vòng 16 đội, FiveThirtyEight mang lại cho họ 73%. Con số đó giảm xuống còn 37% cho vòng tiếp theo, sau đó là 16%, rồi 6% và 3% cho khả năng vô địch.

Chelsea, trong khi đó, có SPI là 81,5 tương tự như Tottenham. Họ có 38% cơ hội đứng đầu bảng E, với 68% cơ hội vượt qua vòng bảng. Cơ hội thành công của họ trong giải đấu sau đó giảm dần, giảm xuống còn 34% để lọt vào tứ kết. Chỉ 14% vào bán kết, 5% để lọt vào trận chung kết thứ hai trong triều đại của Thomas Tuchel và sau đó chỉ 2% để nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ ba trong lịch sử.

Tin cùng chuyên mục