UEFA thay đổi địa điểm tổ chức EURO 2020: Chuyển từ Bilbao và Dublin sang Seville và St.Petersburg

UEFA đã quyết định thay đổi một số địa điểm tổ chức giải EURO 2020 vào mùa hè khi Bilbao và Dublin không thể đón khán giả vào xem.
UEFA thay đổi địa điểm tổ chức EURO 2020: Chuyển từ Bilbao và Dublin sang Seville và St.Petersburg

Sau cuộc họp của Ban điều hành, UEFA thông báo rằng các trận đấu EURO 2020 vốn diễn ra ở Bilbao và Dublin đã được dời sang nơi khác. Do quy định phòng chống Covid-19, người hâm mộ sẽ không được phép tham dự các trận đấu ở CH Ailen và một số thành phố Tây Ban Nha.

Do đó, các trận đấu từ Bilbao được chuyển đến Seville, trong khi St Petersburg và London sẽ chia sẻ các trận đấu của Dublin. Một cuộc họp ảo đã được tổ chức bởi UEFA vào thứ Sáu, nơi các thành viên ủy ban đã đồng ý với quyết định này.

Sau đây là tuyên bố chính thức: “Bốn trận đấu ban đầu dự kiến diễn ra ở Bilbao, sẽ được chuyển đến Estadio La Cartuja ở Seville. Việc tổ chức các trận đấu này được hỗ trợ bởi Cộng đồng Tự trị Andalusia. Trong đó đã xác nhận ý định cho phép khán giả ở 30% sức chứa của sân cho 3 trận đấu bảng E và một trận đấu vòng 16".

"Sau quyết định của chính quyền địa phương, rõ ràng là người hâm mộ rất khó có thể tham dự các trận đấu đã được lên lịch thi đấu ở Bilbao".

“Do đó, với sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), UEFA đã đề xuất chuyển các trận đấu đến một địa điểm khác tại quốc gia đăng cai đó. Đơn giản là để người hâm mộ có thể tham dự các trận đấu sau 1 năm không được xem trực tiếp bóng đá tại các sân vận động. Quyết định này sẽ tạo ra một bầu không khí lễ hội ở tất cả các trận đấu diễn ra trong giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu của UEFA".

“Ba trận đấu bảng E dự kiến ban đầu ở Dublin, sẽ được phân bổ lại cho sân vận động St Petersburg. Nơi đã được chỉ định tổ chức ba trận đấu bảng B và một trận tứ kết".
"Trận đấu của vòng 16 dự kiến ở Dublin, sẽ được chuyển đến sân Wembley ở London".

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho biết: “Chúng tôi đã làm việc cật lực với các hiệp hội chủ nhà và chính quyền địa phương để đảm bảo một môi trường an toàn và lễ hội tại các trận đấu. Và tôi thực sự hài lòng vì EURO 2020 có thể chào đón khán giả ở tất cả các trận đấu để chúc mừng đội tuyển quốc gia trên khắp châu lục".

“UEFA mong muốn bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với thành phố Bilbao và Dublin. Cả hai đều được coi là địa điểm tốt để tổ chức các sự kiện UEFA trong tương lai, UEFA cũng cảm ơn chính phủ quốc gia và khu vực của Tây Ban Nha và Cộng hòa Ailen, và tất cả các bên liên quan vì sự cống hiến, chuyên nghiệp và nỗ lực của họ trong những năm qua".

“UEFA cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Ailen và các nhân viên tận tâm của họ vì sự hợp tác tuyệt vời và làm việc chăm chỉ. Và rất mong được tiếp tục làm việc với 11 hiệp hội đăng cai còn lại trong việc cung cấp các trận đấu của Euro 2020”.

Tin cùng chuyên mục