U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2020

Chiều nay (26-9), tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng VCK giải U23 châu Á 2020.

Việt Nam thường có duyên khi gặp các đội của khu vực Tây Á
Việt Nam thường có duyên khi gặp các đội của khu vực Tây Á

Theo nhóm hạt giống được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố, U23 Việt Nam với tư cách là đương kim á quân nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Kết quả bốc thăm, Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng với các đội: CHDCND Triều Tiên (nhóm 2), Jordan (nhóm 3) và UAE (nhóm 4).

Tại vòng loại, cả 3 đối thủ của chúng ta đều đứng đầu bảng đấu của mình (CHDCND Triều Tiên đứng đầu bảng G, Jordan đứng đầu bảng E còn UAE đứng đầu bảng D) với thành tích giống nhau: thắng 2 trận và hòa 1 trận.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Jordan và CHDCND Triều Tiên chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu của mình và không lọt được vào tứ kết. Trong khi đó, UAE thậm chí còn không vượt qua được vòng loại.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1 Việt Nam trong trận gặp Jordan gần đây
Có thể nói đây được đánh giá là một bảng đấu khá vừa sức đối với thầy trò HLV Park Hang Seo với những người quen cũ.

Trong quá khứ, Việt Nam từng chạm trán CHDCND Triều Tiên ở ASIAD 2010 và để thua với tỷ số 0-2.

Lần gần nhất, U23 Việt Nam đối đầu với Jordan là tại VCK U23 châu Á 2016. Khi đó chúng ta thất bại với tỷ số 1-3.

Còn kể từ năm 2014 đến nay, U23 Việt Nam đã 3 lần đụng độ với U23 UAE với kết quả: hòa 1 trận (1-1 tại ASIAD 2018), thua 2 trận (1-3 tại ASIAD 2014 và 2-3 tại VCK U23 châu Á 2016).

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 2

Tin cùng chuyên mục