U23 Việt Nam giới thiệu 4-5 cầu thủ có thể dự SEA Games 31

Theo HLV Đinh Thế Nam, khoảng 4-5 cầu thủ của U23 Việt Nam dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 có thể thi đấu tốt ở SEA Games 31 nếu được đồng nghiệp Park Hang-seo bổ sung.

U23 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi ở Giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN
U23 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi ở Giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN

Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã lăn bóng được 5 ngày, nhưng phải đến tối 19-2, U23 Việt Nam mới có trận ra quân bảng C. Trước đối thủ Singapore chỉ có 14 cầu thủ đủ điều kiện ra sân và 3 trong số đó ở vị trí thủ môn, các học trò của HLV Đinh Thế Nam dễ dàng giành chiến thắng 7-0.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C và trực tiếp loại Singapore ra khỏi giải sau khi đã thất bại 1-3 ở trận gặp Thái Lan trước đó. Theo điều lệ, 3 đội xếp nhất 3 bảng A, bảng B và bảng C cùng đội nhì bảng A hoặc bảng C có thành tích tốt nhất giành vé vào bán kết. U23 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối diễn ra vào ngày 22-2 sẽ đứng đầu bảng C. Còn không, toàn đội vẫn mở rộng cơ hội đi tiếp nếu không thua đậm Thái Lan, trong khi đội nhì ở bảng A khả năng cao chỉ có 2-3 điểm đi kèm hệ số thấp.

Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sớm xác định Giải U23 Đông Nam Á 2022 là cơ hội để các học trò HLV Đinh Thế Nam tích lũy kinh nghiệm hướng đến SEA Games 32 tổ chức vào năm 2023, đồng thời có thể giới thiệu cho HLV Park Hang-seo những cầu thủ triển vọng chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào tháng 5 tới.

“Khi tham gia Giải U23 Đông Nam Á 2022, tôi chọn các cầu thủ ở độ tuổi 20-21 để rèn luyện cho học trò hướng đến tương lai, và thông qua đây sẽ tìm cầu thủ bổ sung cho U23 đúng nghĩa tham dự SEA Games 31. Tôi đánh giá có khoảng 4-5 cầu thủ có thể bổ sung cho HLV Park Hang-seo, và quyền lựa chọn để chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ thuộc về ông ấy”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu vào tối 19-2.

U23 Việt Nam giới thiệu 4-5 cầu thủ có thể dự SEA Games 31 ảnh 1 U23 Việt Nam gửi lời chào đến người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho toàn đội
Quay trở lại chiến thắng 7-0 trước Singapore, HLV Đinh Thế Nam hài lòng về màn trình diễn của học trò. Dù vậy, ông Nam vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối đến Singapore. Nhà cầm quân này thừa nhận nếu đối thủ không vướng Covid-19 và có đủ đội hình mạnh nhất sẽ gây ra khó khăn cho các tuyển thủ U23, đặc biệt về khả năng bóng bổng.  

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Tôi đã xem Thái Lan thi đấu với Singapore. Các bạn biết là họ đến từ nền bóng đá đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tôi đánh giá cao lối chơi của họ khi có sự kết dính, tập với nhiều. Sơ đồ chiến thuật của Thái Lan giống Việt Nam là 4-3-3. Tôi nghĩ cơ hội là 50- 50 cho 2 đội và đội nào thi đấu tinh thần tốt, có sự may mắn thì sẽ giành chiến thắng”.

Tin cùng chuyên mục