U22 Việt Nam chỉ cần 2 tiền đạo “săn bàn” tại SEA Games 2019

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 21 cầu thủ để lên đường tham dự SEA Games 2019. Đáng chú ý là ở danh sách này, ông chỉ cần 2 “thợ săn” là Tiến Linh và Đức Chinh.

Tiến Linh được xem như tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Tiến Linh được xem như tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Theo kế hoạch, vào tối 20-11, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập ở sân cỏ nhân tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây sẽ là buổi tập đầu tiên mà đội hội đủ lực lượng nhằm phục vụ mục tiêu săn Huy chương vàng tại SEA Games 2019. Hai cầu thủ trên 22 tuổi được tăng cường theo như quy định đã được lựa chọn là Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

U22 Việt Nam chỉ cần 2 tiền đạo “săn bàn” tại SEA Games 2019 ảnh 1 Đội còn 2 buổi tập tại TPHCM trước khi lên đường sang Philippines
Hai cầu thủ trên cùng với 6 trụ cột khác là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng theo thầy Park vào TPHCM. Đội sẽ có 2 ngày cuối chuẩn bị tại TPHCM trước khi lên đường sang Philippines vào ngày 22-11. Từ danh sách 21 cầu thủ hiện tại, đội sẽ chốt lại còn 20 theo như quy định trước ngày khởi tranh môn bóng đá, cầu thủ thuộc dạng dự phòng giờ chót là thủ môn Nguyễn Văn Biểu.
Môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ khởi tranh từ ngày 24-11. Đội Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Trận mở màn, đội U22 Việt Nam sẽ gặp Brunei vào lúc 16 giờ ngày 25-11. Danh sách đội U22 Việt Nam sang Philippines:
U22 Việt Nam chỉ cần 2 tiền đạo “săn bàn” tại SEA Games 2019 ảnh 2 Mục tiêu của đội tại SEA Games 2019 là tấm Huy chương vàng

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, Văn Biểu

Hậu vệ: Tấn Tài, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Văn Hậu, Thành Chung.

Tiền vệ: Thái Quý, Hùng Dũng, Quang Hải, Việt Hưng, Thanh Sơn, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Trọng Hùng.

Tiền đạo: Đức Chinh, Tiến Linh.

Tin cùng chuyên mục