Tuyển nam, nữ bóng chuyền tập giã ngoại xong đi luôn Quảng Ninh

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia sẽ thực hiện chương trình tập huấn giã ngoại vào tuần tới sau đó di chuyển thẳng tới Quảng Ninh chuẩn bị cho SEA Games 31.

Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển và sẽ đi Ninh Bình tập huấn. Ảnh: QUỐC HƯNG
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển và sẽ đi Ninh Bình tập huấn. Ảnh: QUỐC HƯNG

Theo lịch tập huấn, ban huấn luyện đội tuyển nam quốc gia sẽ đi Nha Trang (Khánh Hòa) tập huấn vào ngày 15-4 và thực hiện các ngày tập giã ngoại tới 20-4. Kết thúc chương trình tập huấn trên, đội tuyển nam sẽ di chuyển thẳng tới Quảng Ninh và đóng quân tại đây cho tới SEA Games 31.

Trong khi đó, tuyển nữ quốc gia đã đăng kí kế hoạch tới Ninh Bình tập huấn giã ngoại từ ngày 15-4 và kéo dài tới hết ngày 20-4. Sau chương trình tập trên, đội tuyển nữ cũng đi thẳng tới Quảng Ninh chuẩn bị cho SEA Games 31.

“Kế hoạch tập huấn giã ngoại của 2 đội tuyển quốc gia đã được lên chi tiết và chúng tôi sẽ theo dõi các sự chuẩn bị của VĐV dựa trên các báo cáo từ ban huấn luyện. Đợt tập huấn giã ngoại là thời điểm quan trọng để ban huấn luyện chọn các cầu thủ phù hợp nhất về chuyên môn theo đấu pháp của mình”, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường xác nhận.

Ở đợt tập huấn giã ngoại rồi sau đó tới làm quen sớm điểm thi đấu tại Quảng Ninh tới đây, quân số của 2 đội tuyển bóng chuyền quốc gia đều đầy đủ. Liên đoàn bóng chuyền cho biết, chủ công Trần Thị Thanh Thúy hội quân với đội tuyển trong ngày 10-4 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và sẽ tập luyện luôn rồi cùng di chuyển tập giãi ngoại tại Ninh Bình. Với tuyển nam, chủ công Trần Đức Hạnh nhận sự đánh giá hòa nhập tốt sau khi được gọi bổ sung thay thế. “Danh sách đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31 do các HLV trưởng quyết định và sẽ thông báo cuối cùng trước khi đoàn thể thao Việt Nam đăng kí tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền cho biết.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng chuyền SEA Games 31, ở nội dung bóng chuyền nam trong nhà, Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar và Malaysia. Bảng B có Philippines (á quân), Thái Lan và Campuchia. Với nội dung bóng chuyền nữ trong nhà, các đội góp mặt gồm Việt Nam, Thái Lan (đương kim vô địch), Indonesia, Philippines, Malaysia sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội đứng đầu đấu chung kết tranh HCV.

Tổng thư kí Lê Trí Trường cho biết, ban tổ chức môn bóng chuyền sẽ lắp hệ thống video challenger ở SEA Games 31 lần này. Hệ thống trên giúp các trọng tài xem lại những tình huống bóng gây tranh cãi khi có khiếu nại từ các đội thi đấu.

Tin cùng chuyên mục