Bảng A - AFF Suzuki 2018

Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng

Tối 8-11, ở lượt trận đầu tiên của AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Lào, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước chủ nhà Lào để  vươn lên dẫn đầu bảng.

Sau trận đấu, Quang Hải và Xuân Trường đều hài lòng với kết quả trận đấu khi thừa nhận là trận ra quân ở giải lớn thường rất khó khăn. Tuy nhiên những thông số trận đấu cho thấy sự lấn lướt của tuyển Việt Nam với 80% thời gian kiểm soát bóng, tung 22 cú sút (10 quả trúng đích), so với con số 6 và 2 của chủ nhà. Tuyển Việt Nam cũng thực hiện 701 đường chuyển (hiệu suất thành công đến 88%) so với 179 đường chuyền và hiệu suất 54% của Lào.

Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 1 Mô tả ảnh
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 2
Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam tạm xếp đầu bảng A bởi trong trận đấu cùng giờ, tuyển Malaysia thắng sít sao 1-0 trên sân tuyển Campuchia.

Sau đó, HLV Park Hang-seo cũng rút Anh Đức khỏi sân để đưa Phạm Tiến Linh vào cuộc, nhưng trong quãng thời gian còn lại, tuyển Việt Nam không tạo được pha bóng nguy hiểm nào.

Phút 77, từ đường chuyền của Xuân Trường, Công Phượng lao vào khu cấm, xỉa bóng vào lưới, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Công Phượng đã việt vị từ trước.
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 3 Công Phượng đã có màn trình diễn tốt trên sân Lào. Ảnh: Quang Long
Phút 68, Quang Hải thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp từ 18 thước, bóng vồng qua hàng rào, cắm vào sát cột khiến thủ thành Praseuth phóng người trong vô vọng - tỷ số nới rộng thành 3 bàn cho tuyển Việt Nam

Phút 62, tuyển Việt Nam rút đội trưởng Văn Quyết khỏi sân để đưa Đỗ Hùng Dũng vào trận.

Phút 50, thủ thành Đặng Văn Lâm lần đầu tiên phải tung người đẩy bóng ra ngoài sau quả đá phạt nguy hiểm của Bounkong bên cánh trái. 

Tuyển Lảo cũng đã thay đổi đấu pháp khi không kéo lùi 3 tuyến như trước mà kéo dãn đội hình để rình rập phản công.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đưa Phạm Văn Đức vào sân thay thế hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu, cầu thủ vốn lãnh thẻ vàng trước đó.
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 4 Niềm vui chiến thắng cả các CĐV Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Lào. Ảnh: Quang Long
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 5 Niềm vui chiến thắng cả các CĐV Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Lào. Ảnh Quang Loang

Kết thúc hiệp đầu, tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 và đó là một kết quả tương xứng với ưu thế tuyệt đối trong suốt thời gian giao đấu. Tuyển Việt Nam đã thống trị trận đấu với 84% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện 382 đường chuyền so với 72 của đối thủ, tung 11 cú sút với 6 quả trúng đích, so với 3 lần ra chân và chỉ trúng mục tiêu đúng 1 lần của tuyển Lào.

Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 6 Xuân Trường  và  Quang Hải ăn mừng bàn thắng cùng Công Phượng. Ảnh: Anh Khoa
Nhưng ở phút bù giờ cuối cùng (45+2), Anh Đức đã nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.

Phút 45+1, Trọng Hoàng lại có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút ngoài khu cấm của anh bị thủ thành Praseuth đổ người bắt gọn.

Phút 40, thủ thành Praseuth phải tung người đẩy cú sút xa của Trọng Hoàng.

Phút 38, hàng phòng thủ Lào suýt nữa đã tặng không một bàn thắng khi hậu vệ Kaham đánh đầu trả bóng về trong lúc thủ thành Praseuth băng ra – quả bóng lăn tự do vào khung thành trống nhưng may là Praseuth đã kịp quay về chặn bóng trên vạch khung thành.

Mãi đến phút 30, tuyển Lào mới có cú sút trúng đích đầu tiên, nhưng đó là cú sút ngoài khu cấm, bóng đi nhẹ, không làm khó được thủ thành Văn Lâm.

Phút 27, Đoàn Văn Hậu lãnh thẻ vàng vì pha chơi bóng bằng tay trong pha phạt góc.

Sau 25 phút, thế trận vẫn rất chênh lệch khi bóng chỉ lởn vởn trên phần sân của tuyển Lào. Tuyển Việt Nam chơi hoàn toàn lấn lướt, đẩy lùi đội hình tuyển Lão về co  cụm trước khu cấm địa.

Phút 24, Văn Quyết may mắn không lãnh thẻ vàng khi pha té vờ của anh trong khu cấm không qua được mắt trọng tài,

Phút 11, tỷ số đã được mở khi Công Hậu thoát xuống biên phải, chuyền sệt vào giữa, nơi Anh Đức tranh bóng với hậu vệ tuyển Lào, bóng văng ra, Công Phượng băng lên tung cú sút vào góc lưới, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Được đánh giá cao hơn hẳn, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công và gây sức ép khá lớn lên phần sân đội chủ nhà.

Tuyển Lào ra sân với màu áo đỏ, quần đỏ, trong khi tuyển Việt Nam mặc áo trắng, quần trắng.
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 7
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 8
Đội hình hai đội:
Lào: Praseuth; Kaham, Lathasay, Thotnilath, Soukchinda, Chanthaphone, Aphixay, Sonevilay, Bounphachan, Phithack, Phouthone.
Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải, Trọng Hoàng, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết (đội trưởng).
Tuyển Lào - Tuyển Việt Nam: 0-3, nhàn nhã giành chiến thắng ảnh 9 CĐV Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Lào. Ảnh Quang Long

Tin cùng chuyên mục