Tuyển futsal Việt Nam vào bảng ‘dễ thở’, rộng cửa dự cúp châu Á

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á, đồng thời vòng loại futsal châu Á 2022 đã mang đến tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" ở Giải futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN
Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" ở Giải futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lấy thành tích ở Giải futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 4 đến 11-4 tại Bangkok (Thái Lan) để tính vào vòng loại Giải futsal châu Á 2022. Theo đó, tốp 4 đội đứng đầu Giải futsal Đông Nam Á 2022 sẽ cùng 11 đội tuyển đứng đầu ở vòng loại Bắc Á, Tây Á và Trung - Nam Á đến Kuwait (đội chủ nhà) tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022 vào cuối tháng 9.

Lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á 2022 được diễn ra vào chiều 21-2 bằng hình thức trực tuyến. Lá thăm may rủi đưa Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Timor Leste và Australia. Bảng đấu tương đối nhẹ với thầy trò HLV Phạm Minh Giang để có thể sở hữu một trong 2 tấm vé vào bán kết. Australia được đánh giá cao là đối thủ trực tiếp tranh ngôi đầu bảng B với toàn đội.

Nếu đứng đầu bảng B, Việt Nam vào bán kết khả năng sẽ tránh được Thái Lan - đội tuyển futsal số 1 và từng vô địch 15/16 lần Giải futsal Đông Nam Á được tổ chức, và có thể đụng Malaysia hoặc Indonesia. Bên cạnh chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Indonesia, bảng A còn có sự xuất hiện của Campuchia và Brunei - 2 đội vốn được đánh giá là “kho điểm” cho nhóm cạnh tranh.

Tuyển futsal Việt Nam vào bảng ‘dễ thở’, rộng cửa dự cúp châu Á ảnh 1 Kết quả bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á 2022
Trao đổi nhanh với SGGPO, HLV Phạm Minh Giang khiêm tốn: “Bảng đấu của Việt Nam nhẹ hơn bảng A một chút”.

HLV Phạm Minh Giang cùng học trò đã hội quân ở TPHCM vào hôm 21-2 và dự kiến có 1 tháng tập luyện ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8). Ông Giang triệu tập 22 cầu thủ để chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2022, 13 trong số này từng đưa Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Nhà vô địch quốc gia Thái Sơn Nam đóng góp đến 13 cầu thủ, và tốp 3 Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2021 gồm Hồ Văn Ý (vàng), Châu Đoàn Phát (bạc) và Nguyễn Minh Trí (đồng) vẫn đóng vai trụ cột.

Kết thúc Giải futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31, dự kiến tổ chức ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam vào tháng 5 tới.

Tin cùng chuyên mục