Tuyển futsal Việt Nam trở về nước, ‘bật chế độ’ cho SEA Games 31

Khép lại Giải futsal Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Phạm Minh Giang chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi hội trở lại ở TPHCM để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đội tuyển futsal Việt Nam trở về nước
Đội tuyển futsal Việt Nam trở về nước

Chiều 11-4, chuyến bay chở các thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam từ Bangkok (Thái Lan) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), khép lại hành trình ở Giải futsal Đông Nam Á 2022.

Dù không thể lọt vào trận chung kết, tuy nhiên đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022 khi đứng thứ 3 chung cuộc. Hòa 1-1 trong 2 hiệp chính ở trận tranh hạng 3, toàn đội đánh bại Myanmar 4-1 trên chấm luân lưu 6m nhờ sự tỏa sáng của Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2021 Hồ Văn Ý.   

Môn futsal SEA Games 31 tổ chức ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam từ ngày 11 đến 20-5 là giải đấu tiếp theo của thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Theo kế hoạch, toàn đội được nghỉ 3 ngày trước khi hội quân và duy trì tập luyện trở lại ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Về mặt nhân sự, 16 cầu thủ đăng ký chính thức và 5 cầu thủ theo diện dự phòng ở Giải futsal Đông Nam Á 2022 vẫn làm nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam trở về nước, ‘bật chế độ’ cho SEA Games 31 ảnh 1 Toàn đội chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi quay trở lại chuẩn bị cho SEA Games 31
HLV Phạm Minh Giang chia sẻ với SGGPO: “Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 10 ngày tập luyện trong nước. Chúng tôi có kế hoạch đi Nhật Bản tập huấn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, toàn đội có 2-3 trận giao hữu ở đây. Ban huấn luyện sẽ canh điểm rơi cho các cầu thủ ở SEA Games 31”.

Theo lịch thi đấu ở SEA Games 31, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (ngày 11-5), Malaysia (14-5), Myanmar (18-5) và Thái Lan (20-5). Đổi màu huy chương là quyết tâm của thầy trò HLV Phạm Minh Giang ở sân chơi tổ chức trên sân nhà tới.

Tin cùng chuyên mục