Tuyển bơi dự kiến đăng ký 30 VĐV thi đấu SEA Games 31

Đội tuyển bơi quốc gia dự kiến sẽ đăng ký khoảng 30 tuyển thủ tham dự các nội dung tại SEA Games 31 nhưng trước mắt nhóm VĐV chủ lực sẽ đi Hungary tập huấn vào ngày 25-2 tới.

9 tuyển thủ chủ chốt của bơi Việt Nam sẽ lên đường đi Hungary ngày 25-2. Ảnh:T.H
9 tuyển thủ chủ chốt của bơi Việt Nam sẽ lên đường đi Hungary ngày 25-2. Ảnh:T.H

Dự kiến ban đầu, thời gian trở lại tập huấn của 9 thành viên đội tuyển bơi quốc gia, trong đó có Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên được chuẩn bị là ngày 22-2. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đội tuyển bơi vẫn đang chờ thủ tục về visa rồi mới lên đường đi Hungary tập luyện. Với vai trò là chủ nhà SEA Games 31, tuyển bơi Việt Nam sẽ đăng ký khoảng 30 tuyển thủ góp mặt ở tất cả các nội dung.

Thông tin từ bộ môn bơi (Tổng cục TDTT), nếu không có gì thay đổi, 9 thành viên đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền (nam) và Phạm Thị Vân, Lê Thị Mỹ Thảo (nữ) sẽ lên đường đi Hungary vào ngày 25-2 và ngày 24-4 là thời điểm kết thúc thời gian tập luyện rồi trở về nước chuẩn bị cho SEA Games 31

Điểm mới ở đợt tập huấn giai đoạn 2 tại Hungary đó là dự kiến chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt cùng các tuyển thủ. Phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền đã chia sẻ “chương trình tập huấn giai đoạn hai tại Hungary để các tuyển thủ rèn luyện hướng đến đấu trường SEA Games 31 tại Việt Nam. Dự kiến chương trình tập kéo dài 2 tháng và VĐV chỉ về nước vào thời gian trước 2 tuần khi SEA Games 31 khởi tranh”.

Một trong những lý do để tuyển bơi Việt Nam dự kiến đăng ký nhiều VĐV tham dự SEA Games 31 bởi đây là cơ hội không dễ được thi đấu trên sân nhà nên tất cả tuyển thủ quốc gia khi đạt được phong độ chuyên môn tốt đều được tạo điều kiện tối đa đăng ký tham dự. Tuy nhiên, điều vẫn còn bỏ ngỏ là khả năng tham gia của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên tại SEA Games 31. Thời gian này, Ánh Viên vẫn tập luyện tuy nhiên là rèn chuyên môn cùng HLV và đồng đội tại đội bơi Quân đội thuộc Trung tâm HLTT Quốc phòng 4.

Nhóm môn thể thao dưới nước tại SEA Games 31 có tổng cộng 61 bộ huy chương, trong đó môn bơi gồm 40 nội dung (tự do 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m; ngửa 50m, 100m, 200m; ếch 50m, 100m, 200m; bướm 50m, 100m, 200m; hỗn hợp 200m, 400m; tiếp sức tự do 4x100m, 4x200m; tiếp sức hỗn hợp 4x100m dành cho nam và nữ). Môn lặn có 13 nội dung còn môn nhảy cầu có 8 nội dung. Tất cả các cuộc đấu được diễn ra tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Khu vực hiện đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa để đưa vào phụ vụ SEA Games 31 và ngày 18-3 sẽ bàn giao cho Ban tổ chức SEA Games 31.

SEA Games 30-2019, môn bơi chỉ có 38 nội dung thi đấu và đội tuyển Việt Nam giành 10 HCV (Trần Hưng Nguyên 2 chiếc, Nguyễn Huy Hoàng 2 chiếc, Nguyễn Thị Ánh Viên 6 chiếc) và đứng thứ nhì chung cuộc sau đội Singapore (23 HCV). Mục tiêu của bơi Việt Nam vẫn là bảo đảm vị trí thứ nhì toàn đoàn tại SEA Games 31 này. Trong thời gian chưa lên đường tập huấn Hungary, tất cả 9 thành viên của đội tuyển quốc gia vẫn tập luyện tập trung tại TPHCM và Cần Thơ. Tại Hungary tới đây, chuyên gia Peter Nagy (Hungary) sẽ tiếp tục làm việc cùng các tuyển thủ và ban huấn luyện khi có mặt ở thành phố Budapest.

Tin cùng chuyên mục