Tuyển ba môn phối hợp hoàn tất danh sách thi đấu SEA Games 31

Đội tuyển ba môn phối hợp của thể thao Việt Nam đã có những gương mặt tốt nhất dự SEA Games 31 trên sân nhà và mục tiêu là phấn đấu tranh HCV.

Nguyễn Thị Phương Trinh đặt quyết tâm cao tại SEA Games 31. Ảnh: tri-factor2022
Nguyễn Thị Phương Trinh đặt quyết tâm cao tại SEA Games 31. Ảnh: tri-factor2022

Ngày 20-4, toàn bộ đội tuyển ba môn phối hợp Việt Nam sẽ di chuyển tới Quảng Ninh tập luyện làm quen địa điểm thi đấu của SEA Games 31.

Ngay sau giải TRI-Factor 2022 (kết thúc 10-4) ở Bà Rịa-Vũng Tầu vừa qua, ban huấn luyện đội tuyển đã hoàn tất danh sách VĐV sẽ thi đấu SEA Games. Theo đó, tuyển thủ của nhóm triathlon (bơi-đạp-chạy) gồm Lâm Quang Nhật, Trịnh Vũ Anh Huy, Nguyễn Thị Trà My; tuyển thủ nhóm duathlon (chạy-đạp-chạy) gồm Hà Văn Nhật, Phạm Tiến Sản, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Anh Trí.

Ba năm trước tại SEA Games 30-2019 ở Philippines, Nguyễn Thị Phương Trinh và Lâm Quang Nhật từng góp mặt thi đấu nội dung trên của Đại hội trong đó tuyển thủ Phương Trinh giành tấm HCĐ cá nhân. Về kinh nghiệm thi đấu SEA Games, Lâm Quang Nhật từng giành HCV môn bơi (cự ly 1500m) SEA Games 2013, 2015 và HCB tại SEA Games 2017 trong khi Phạm Tiến Sản đã có HCB nội dung 3000m chướng ngại vật của thi đấu điền kinh SEA Games 2013, 2015, 2017. Mục tiêu của đội tuyển ba môn phối hợp Việt Nam ở SEA Games 31 trên sân nhà là giành 1 HCV.

Các nội dung thi đấu của môn ba môn phối hợp, 2 môn phối hợp của SEA Games 31 được tổ chức tại địa điểm thuộc khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh) và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được đánh giá đảm bảo đúng tiêu chuẩn Đông Nam Á đề ra.

Tại giải TRI-Factor 2022 ở Bà Rịa-Vũng Tầu, Lâm Quang Nhật đã về nhất thi đấu triathlon với tổng thành tích 2 giờ 10 phút 38 giây. Ở nội dung duathlon của nam, Hà Văn Nhật về nhất với tổng thành tích 1 giờ 59 phút 09 giây còn Nguyễn Thị Phương Trinh nhất nữ với thông số 2 giờ 01 phút 21 giây.

Tin cùng chuyên mục