Cuốn tự truyện của Công Vinh có 26 phần, trong đó anh đã khởi đầu bằng cuộc sống khó khăn của gia đình cho đến khi bước vào “lò” bóng đá SLNA rồi sau đó chính thức bước vào làng bóng Việt Nam, đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia rồi phiêu lưu qua nhiều CLB trong nước cũng như nước ngoài.
Công Vinh đã hồi tưởng lại những khó khăn trong ngày đầu, trong đó có những cú sốc trong giai đoạn đầu vào đội tuyển. Kể cả những thắc mắc không hiểu vì sao những đàn anh ở đội tuyển không ưa mình, trong đó có Lê Huỳnh Đức và trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.
Tự truyện “Lê Công Vinh – phút 89” được đánh giá là đầu tư khá công phu, và có thể đón nhận những phản ứng trái chiều từ dư luận trong những ngày tới. Nhưng hẳn đó là cú đột phá, cựu tuyển thủ đầu tiên viết tự truyện và nêu lên nhiều góc khuất trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.