Trương Thị Kim Tuyền tìm cơ hội tranh HCV Đại hội thể thao toàn quốc

Điều khiến ban tổ chức môn taekwondo nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 thấy đáng mừng nhất là số đơn vị và số VĐV đã tăng hơn so với 4 năm trước.

Kim Tuyền đã thất bại ở Đại hội kỳ trước và bây giờ đang quyết tâm giành được kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Kim Tuyền đã thất bại ở Đại hội kỳ trước và bây giờ đang quyết tâm giành được kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Môn taekwondo của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tranh tài tại nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Bốn năm trước tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018, toàn giải quy tụ 287 võ sĩ của 36 đơn vị góp mặt tuy nhiên lần này, Đại hội có 40 đơn vị với tổng số 304 võ sĩ tranh tài.

Vào lúc này, 40 đơn vị đã đăng ký đầy đủ danh sách chính thức tham dự các nội dung taekwondo dành cho đối kháng và quyền nam, nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Những tuyển thủ quốc gia từng giành được HCV tại SEA Games 31 vừa qua như Trần Hồ Duy, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang hay Châu Tuyết Vân, Hứa Văn huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Lệ Kim, Trần Đăng Khoa (biểu diễn) và Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Thị Hương (đối kháng)… đều góp mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Trong số này, gương mặt số 1 của taekwondo nữ Việt Nam là Trương Thị Kim Tuyền được kỳ vọng sẽ giành được những tấm huy chương cao nhất cho thể thao Vĩnh Long tại Đại hội. Kim Tuyền từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 cũng như đã giành HCV giải vô địch châu Á năm 2021. Vừa qua, Kim Tuyền đã được góp mặt giải vô địch châu Á 2022, vô địch thế giới 2022 cùng nhiều lượt giải đấu của giải Grand Prix 2022 thế giới.

Bốn năm trước, Trương Thị Kim Tuyền từng được kỳ vọng giành tấm HCV hạng 46kg nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018 tuy nhiên nữ võ sĩ này không thành công. Khi đó, Kim Tuyền thua ở bán kết trước đối thủ Đào Ngọc Bích (Hưng Yên) và sau đó Ngọc Bích tiếp tục thắng Lê Thị Trang Thy (TPHCM) ở chung kết để giành HCV.

Đoàn taekwondo TPHCM đã làm lễ xuất quân lên đường dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ở giải, taekwondo TPHCM góp mặt với VĐV nhóm biểu diễn quyền gồm Tuyết Vân, Hồng Trang, Mông Quỳnh, Đăng Khoa, Minh Hy, Đình Khôi, Hồ Duy, Anh Tuấn. Các VĐV đối kháng gồm Minh Nam, Đăng Quang, Văn Võ, Thanh Phong, Hồng Phúc, Minh Vương, Bá Tước, Vĩ Duy, Văn Duy, Hồng Tiến, Tiến Phát, Saphida, Diệu Thương, Quỳnh Giang, Tường Vy, Ngọc Lánh, Đức Hạnh, Yến Vy, Ngọc Nhi…

Tin cùng chuyên mục