Trước trận chung kết Euro 2020: Vé “chợ đen” tăng… 5 con số, Chính phủ Anh không tăng công suất sân

Người hâm mộ Anh đang cố sở hữu tấm vé tham dự trận chung kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và Italy tại Wembley, từ đó thổi bùng giá vé đang được rao bán trực tuyến, thậm chí có giá phi lý lên đến 50.000 bảng cho một cặp vé hạng nhất.

Biển người đổ về sân Wembley trước trận bán kết vào thứ tư.
Biển người đổ về sân Wembley trước trận bán kết vào thứ tư.

Các quy định của UEFA cấm bán lại vé trận đấu vượt trên mệnh giá, và cơ quan quản lý bóng đá châu Âu kêu gọi người hâm mộ không bị để “bị lừa bởi những lời mời chào”. Tuy nhiên, nhu cầu khổng lồ cho trận chung kết đầu tiên của Anh sau 55 năm, khi sức chứa của Wembley bị cắt giảm từ 90.000 xuống còn 60.000 do các quy định của Covid, đã khiến giá vé thậm chí tăng vọt lên 5 con số.

Trận chung kết Euro 2020 hiện đã được bán hết vé. Theo khung giá bao gồm vé loại 3 có giá 295 bảng, loại 2 có giá 595 bảng và loại 1 là 945 bảng. Nhưng khi hàng triệu người hâm mộ đang muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử từ những người hùng của HLV Gareth Southgate, thì dễ hiểu khi vẫn có rất nhiều vé sẵn sàng trên thị trường “chợ đen”, và tất nhiên nó sẽ cao gấp hàng chục lần.

Trên eBay, mức giá tăng cao ngất ngưởng lên đến 20.000 bảng Anh cho một cặp. Trong khi, thống kê từ The Sun, cặp vé loại 1 thậm chí còn được rao bán trên trang Ticombo có giá 40.000 bảng, với phí đặt trước 10.000 bảng, đẩy tổng giá lên đến 50.000 bảng. Vé trên một trang khác, Live Football Tickets, đang được quảng cáo với giá lên tới 15.600 bảng - nhưng thêm 4.680 bảng cho mỗi vé cho phí dịch vụ bổ sung. Vé cho ghế đơn rẻ nhất ở trận chung kết cũng được quảng cáo với giá 3.400 bảng.
Trước trận chung kết Euro 2020: Vé “chợ đen” tăng… 5 con số, Chính phủ Anh không tăng công suất sân ảnh 1 Người hâm mộ trên sân Wembley mừng chiến thắng trước Đan Mạch.

Khoảng 40.000 người hâm mộ đã xem trận vòng 1/8 khi tuyển Anh đánh bại Đức. Sức chứa sau đó đã được tăng lên 60.000 cho trận bán kết với Đan Mạch. Với diễn biến hiện tại, có câu hỏi rằng liệu sân Wembley sẽ đón tối đa sức chứa 90.000 chỗ ở trận chung kết hay không? Nhưng người phát ngôn chính thức của Thủ tướng Anh đã xác nhận: “Không có kế hoạch mở rộng năng suất sân ở trận chung kết”.

Tin cùng chuyên mục