TRỰC TIẾP SEA GAMES 30: Tâm điểm bóng đá nam, chờ vàng ngày đầu của cử tạ, thể dục, wushu, xe đạp…

Sáng nay 1-12, thể thao Việt Nam chính thức nhập cuộc, rầm rộ ra quân ở nhiều môn, trong đó khá đông VĐV của chúng ta dự tranh từ vòng loại đến chung kết nội dung sở trường ở các môn Thể dục dụng cụ, wushu, kurash, cử tạ, xe đạp, arnis, dance sport…

Thể thao Việt Nam ra quân rầm rộ trong ngày 1-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thể thao Việt Nam ra quân rầm rộ trong ngày 1-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

*Tâm điểm trong ngày chính là môn bóng đá nam, với trận đấu thứ ba của U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia, thời điểm được cho là quyết định cuộc hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại SEA Games 30. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Rizal Memorial.

*Môn cử tạ, nữ lực sĩ triển vọng Vương Thị Huyền sẽ thi đấu chung kết hạng cân 45kg nữ vào lúc 13 giờ tại Nhà thi đấu Ninoy Aquino Stadium. Vương Thị Huyền được kỳ vọng sẽ giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30. Ở hạng cân 55kg nam, lực sĩ Lại Gia Thành sẽ thi đấu chung kết từ 16 giờ.

TRỰC TIẾP SEA GAMES 30: Tâm điểm bóng đá nam, chờ vàng ngày đầu của cử tạ, thể dục, wushu, xe đạp… ảnh 1 Vương Thị Huyền sẽ thi đấu chung kết hạng cân 45kg nữ vào lúc 13 giờ.
*Môn xe đạp địa hình, cặp VĐV Đinh Thị Như Quỳnh và Cà Thị Thơm thi đấu chung kết nội dung đổ đèo vào lúc 9 giờ sáng. Nội dung đổ đèo nam, 2 VĐV Đinh Văn Linh và Lê Quốc Vũ sẽ bắt đầu thi đấu chung kết từ lúc 13 giờ.
*Môn thể dục dụng cụ, những niềm hy vọng Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam và Văn Vĩ Lương sẽ bước vào thi đấu chung kết các nội dung đơn môn và nội dung toàn năng nam (bắt đầu từ 14 giờ). Với thế mạnh của mình, Thanh Tùng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV nội dung nhảy chống.
Thanh Tùng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV nội dung nhảy chống.
*Môn Triatlong, hai VĐV Lê Hoàng Vũ và Trần Văn Nhân bước vào thi đấu chung kết nội dung Triathlon nam cùng các đối thủ đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore… vào lúc 5 giờ sáng. Trong khi đó, các VĐV Phạm Thúy Vi và Nguyễn Thị Kim Tuyến sẽ thi đấu chung kết nội dung Triatlon nữ từ lúc 6 giờ 30.

*Môn wushu: Ngày ra quân chứng kiến nhiều VĐV thi đấu chung kết các nội dung biểu diễn, gồm Thái cực quyền nữ (võ sĩ Trần Thị Khánh Ly, Trần Thị Minh Huyền), Trường quyền nam (Trần Xuân Hiệp), Nam đao - Nam côn nam (Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh). Họ chính là những niềm hy vọng giành HCV cho thể thao Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra vòng loại các nội dung đối kháng: võ sĩ Nguyễn Thị Chinh gặp võ sĩ Myanmar nội dung đối kháng nữ 48kg; Nguyễn Thị Trang gặp võ sĩ người Myanmar hạng cân 65kg nữ; Đinh Văn Hương gặp võ sĩ Indonesia hạng cân 52kg nam; Bùi Trường Giang gặp võ sĩ Myanmar ở hạng cân 60kg nam; Lê Tuấn Anh gặp võ sĩ Indonesia hạng cân 65kg nam.

Võ sĩ Trần Thị Khánh Ly thi đấu nội dung Thái cực quyền nữ.
*Môn Kurash: diễn ra vòng đấu loại các hạng cân trên và dưới 90kg nam, dưới 52kg, dưới 57kg, dưới 63kg nữ vào buổi chiều. Sau các trận đấu loại sẽ là các trận chung kết. Những niềm hy vọng của kurash Việt Nam góp mặt trong ngày ra quân gồm Lê Đình Vũ, Hoàng Thị Tình, Đồng Thị Thu Hiền, Trần Thương, Nguyễn Thị Hường.

Tin cùng chuyên mục