Tránh đối thủ ‘xem giò’, futsal nữ Việt Nam thay đổi điểm tập huấn

Ban huấn luyện đội tuyển nữ futsal Việt Nam lên phương án đi tập huấn ở Bahrain, thay vì Thái Lan như kế hoạch ban đầu để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam giành chiến thắng ở trận giao hữu diễn ra vào chiều 7-4 trước trường THPT Lê Thị Hồng Gấm. ẢNH: HỮU THÀNH
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam giành chiến thắng ở trận giao hữu diễn ra vào chiều 7-4 trước trường THPT Lê Thị Hồng Gấm. ẢNH: HỮU THÀNH

Thông tin được HLV Trương Quốc Tuấn xác nhận với SGGPO. Nhà cầm quân quê Tiền Giang chia sẻ: “Cách đây khoảng 10 ngày, Liên đoàn Bóng đá Bahrain (BFA) đã gửi thư đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời đội tuyển nữ futsal Việt Nam qua nước bạn thi đấu 2 trận giao hữu. Sẵn dịp sang Bahrain, chúng tôi đang lên kế hoạch xin thi đấu thêm 2 trận nữa để biến chuyến đi này thành chuyến tập huấn nước ngoài, thay đổi kế hoạch sang Thái Lan như ban đầu”.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Thái Lan vào ngày 24-5 để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần. Nhưng vì vấn đề chuyên môn khi Thái Lan là đối thủ cạnh tranh tấm huy chương vàng (HCV) futsal nữ ở SEA Games 31 nên HLV Trương Quốc Tuấn cùng cộng sự quyết định thay đổi địa điểm tập huấn.

Dự kiến thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn sẽ đáp chuyến bay sang Bahrain vào ngày 20-4. Toàn đội có 10 ngày tập luyện lẫn thi đấu giao hữu ở đây trước khi di chuyển đến Hà Nam - địa phương tổ chức môn futsal ở SEA Games 31 - để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng.

Tránh đối thủ ‘xem giò’, futsal nữ Việt Nam thay đổi điểm tập huấn ảnh 1 HLV Trương Quốc Tuấn cùng các cộng sự đang lên kế hoạch tập huấn nước ngoài cho đội tuyển nữ futsal Việt Nam hướng đến SEA Games 31
Nội dung futsal nữ ở SEA Games 31 có 5 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ futsal Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (ngày 10-5), Indonesia (13-5), Myanmar (17-5) và Thái Lan (19-5).

HLV Trương Quốc Tuấn nhận định về các đối thủ: “Gặp đối thủ nào cũng như nhau, chứ không riêng gì Thái Lan. Tất cả đều gây ra khó khăn cho đội tuyển nữ futsal Việt Nam. Chỉ thi đấu 4 trận nên mỗi trận đều mang tính chất chung kết và các cầu thủ phải chiến đấu với 100% sức lực. Tôi nghĩ trận đấu cuối cùng với Thái Lan có thể tranh chấp HCV. Ban huấn luyện hài lòng với lịch thi đấu này. Chúng tôi sẽ làm việc với các cầu thủ để xác định tư tưởng, tâm lý, lên chiến thuật để mọi người nắm bắt”.

Chiều 7-4, đội tuyển nữ futsal Việt Nam có trận giao hữu thứ 3 trong quá trình tập luyện ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) gặp trường THPT Nguyễn Thị Hồng Gấm. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn có màn rượt đuổi nghẹt thở để giành chiến thắng 6-4 chung cuộc. Toàn đội dự kiến còn thêm 3 trận giao hữu nữa trước khi sang Bahrain tập huấn.

Tin cùng chuyên mục