Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021

Siêu cúp Quốc gia 2020 sẽ là trận đấu mở màn cho mùa giải 2021 tràn ngập các sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Những cuộc so tài giữa hai đội ở mùa bóng 2020 đều rất quyết liệt
Những cuộc so tài giữa hai đội ở mùa bóng 2020 đều rất quyết liệt

Theo thông tin từ báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức trận tranh Siêu cúp Quốc gia, trận đấu của mùa 2020 giữa hai đội Viettel và Hà Nội dự kiến được diễn ra vào ngày 9-1-2021 trên sân Hàng Đẫy. Viettel là đội tân vương của V-League 2020, trong khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đương kim vô địch Cúp quốc gia 2020.

Việc tổ chức trận đấu tại Hàng Đẫy cũng phù hợp với thực tiễn khi đây là sân nhà của hai đội Viettel và Hà Nội. V-League 2020, Viettel xưng vương khi nhiều hơn đội á quân Hà Nội hai điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc. Trong khi mặt trận Cúp quốc gia, Quang Hải và đồng đội lại đánh bại đối thủ cùng thành phố ở trận chung kết với tỉ số 2-1.

Nếu Viettel mới có lần đầu được góp mặt ở sân chơi Siêu cúp thì đây là trận đấu thứ ba liên tiếp của CLB Hà Nội. Hai mùa giải trước chiến thắng thuộc về thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi lần lượt đánh bại Becamex Bình Dương và CLB TPHCM. Lần đầu tiên đội bóng Thủ đô đăng quang ở đấu trường này vào năm 2010 khi vượt qua SLNA.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021 ảnh 1 Trận Siêu cúp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1-2021 đã được lên kế hoạch đá sớm hơn gần 3 tuần
Nếu đánh bại Viettel thì CLB Hà Nội sẽ có lần thứ tư đoạt danh hiệu Siêu cúp quốc gia, sánh ngang thành tích của Sông Lam Nghệ An (2000 - 2002 và 2011) và Becamex Bình Dương (2007, 2008, 2014 và 2015) -

Về việc trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 có cho phép mở cửa đón khán giả hay không thì Ban tổ chức vẫn đang ở trong trại thái... chờ. Trước đó ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Ban tổ chức trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 phải siết chặt việc vào sân Thống Nhất của người hâm mộ theo dõi. Cụ thể chỉ có 100 cổ động viên được vào sân theo dạng vé mời.

Tin cùng chuyên mục