Toni Nadal: “Federer không thắng được Grand Slam trong năm 2019”

Nhận định chắc nịch và “bá đạo” của Toni Nadal, chú ruột và từng làm HLV cho Rafael Nadal, về khả năng thắng Grand Slam trong mùa giải năm sau của Roger Federer đã gây ra những dư luận trái chiều. Theo ông Toni, những đảm bảo về mặt thể lực khiến Federer khó trải sức ở những trận đấu kiểu 5 ván thắng 3, và do vậy, anh rất khó thắng thêm danh hiệu Grand Slam nào…
Theo Toni Nadal, Roger Federer sẽ khó thắng Grand Slam trong năm 2019
Theo Toni Nadal, Roger Federer sẽ khó thắng Grand Slam trong năm 2019

Toni viết bình luận trên El Pais như sau: “Chúng ta mong chờ điều gì ở mùa giải 2019? Tôi nhận ra, rất khó để thấy Federer có thể nâng cao một danh hiệu Grand Slam tiếp theo. Rõ ràng, tôi không nói về lối chơi của cậu ấy, mà về sự khắc nghiệt ở những giải đấu có thể thức thi đấu 5 ván thắng 3. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng, anh chàng Thụy Sĩ, cũng đã nhiều lần khiến cho tôi phải ngạc nhiên!”.

Với sự thăng hoa của Alexander Zverev ở ATP Finals hôm cuối tuần rồi, làng quần vợt thế giới được hứa hẹn sẽ có một bước ngoặt lớn, và điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thắng Grand Slam của Federer trong tương lai, thậm chí của cả Rafael Nadal, Novak Djokovic…

Trước sự vươn lên đáng chú ý của “lứa thế hệ kế tiếp”, và khả năng nhóm những chàng trai trẻ trung này sớm thắng được danh hiệu Grand Slam đầu tay, giống như chuyện nhóm tay đua đã vượt qua khúc cua, và chỉ còn một quãng đường thẳng để đua nước rút chạm đích đến.
Toni thừa nhận, ông đã phải xem xét lại quan điểm của mình về vấn đề này: “Trong một khoảng thời gian không ngắn, tôi đã từng hoài nghi về việc liệu những chàng trai trẻ có khả năng vượt qua được lối chơi của Federer trên mặt sân cỏ hay không, hay có thể vượt qua được năng lực của Djokovic trên mặt sân cứng khiến bóng nảy nhanh, và liệu có thể qua mặt được tài năng của Rafael trên mặt sân đất nện? Và tôi có ấn tượng rằng, sự thay đổi rồi sẽ xảy ra bởi sự sa sút của lứa trên hơn là sự tiến bộ của lứa trẻ. 
“Giờ đây, khi hướng về mùa giải năm mới, mùa giải 2019, tôi tin tưởng vào sự hồi phục toàn diện về mặt thể lực của Rafael, tôi cảm nhận về “một chương mới”, về sự kình chống nhau giữa Rafael và Djokovic, và nói chung, một bức tranh toàn cảnh mới đã được tạo ra, với sự góp mặt chung cuộc của toàn thể lứa thế hệ kế tiếp”, ông Toni kết luận.

Toni Nadal: “Federer không thắng được Grand Slam trong năm 2019” ảnh 1 Toni Nadal ở giải đấu cuối cùng trong vai trò HLV của Rafael Nadal - ATP Finals 2017

Tin cùng chuyên mục