Tìm ngọc trong đá

Giải cầu lông trẻ toàn quốc 2017 (tổ chức tại TT-Huế) bước tới những trận chung kết cuối. Từ giải đấu này, cầu lông Việt Nam đã phát hiện ra nhiều gương mặt thành công sau này...
Tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: T.L
Tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: T.L
1. Các địa phương đào tạo VĐV cầu lông trẻ hiện tại không đặt mục tiêu quá xa vời là con người của mình sẽ phải như Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) hay Vũ Thị Trang (Bắc Giang). Điều này khó. Bởi vì, VĐV như Tiến Minh người sự siêng năng cá nhân thì còn có một chút tố chất thể thao bẩm sinh với cầu lông. Người HLV tìm được VĐV trẻ có tố chất không luôn sẵn có mà hoàn toàn nhờ may mắn. Lúc này, tất cả chỉ mong muốn VĐV trẻ của mình phải nỗ lực để được như Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng), Lê Đức Phát (Quân đội), Phạm Cao Cường (TPHCM)... đã là hiệu quả.
Thùy Linh là VĐV tiêu biểu nhất phản ánh rằng nếu được đầu tư, quan tâm và sự bền bỉ trong thi đấu, chuyên môn sẽ có tiến bộ theo thời gian. Trước đây, tay vợt nữ người gốc Phú Thọ này thường trực quen thuộc tại các giải trẻ trong nước. Đã có người nghi ngại, Thùy Linh khó vượt qua ngưỡng ấy để thành công hơn khi thi đấu giải cao hơn. Tuy nhiên, Linh đã có thành công nhất định cho bản thân. Tay vợt này đã là 1 tuyển thủ quốc gia. Thùy Linh vừa được hãng Dunlop ký chính thức tài trợ tiền tỷ đồng và nhận cam kết sẽ được ra nước ngoài thi đấu tăng cường chuyên môn. Đức Phát, Cao Cường cũng có nhiều thời gian thăng hoa tại các giải trẻ trong nước. Hai tay vợt nam trẻ này đang được đơn vị chủ quản đầu tư nhiều hơn. Họ quyết tâm đáng kể để có một chiếc huy chương SEA Games sắp tới.
Giải trẻ toàn quốc năm nay, một số gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao như Nguyễn Hải Đăng, Phạm Minh Thành (TPHCM), Lâm Mỹ Tiên (TPHCM), Nguyễn Thị Thắm (Hưng Yên), Trần Thị Phương Thúy (Bắc Giang), Phạm Ngọc Bích (Hải Phòng), Huỳnh Thị Thanh Nhi (TT-Huế)...
2. Trưởng bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) – ông Lê Thanh Hà từng chia sẻ “ở cấp độ giải trẻ, nhà tổ chức giải của chúng tôi luôn có được nhiều đơn vị tham gia thi đấu. Đây là điều mừng vì càng nhiều đơn vị trẻ có VĐV nghĩa là sự đầu tư, làm cầu lông tại địa phương đó được quan tâm”. Giải cầu lông trẻ toàn quốc 2017 có 24 đơn vị góp mặt.
Cầu lông Hưng Yên là một ví dụ khá nghịch lý. Ở giải trẻ toàn quốc 2017, họ đủ quân thi đấu trọn bộ 6 bộ huy chương (đồng đội hỗn hợp, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ). Nhiều VĐV trẻ của Hưng Yên được chọn là hạt giống tại nội dung tham dự. Vậy nhưng, ở giải VĐQG 2017 của cấp độ chuyên môn cao nhất, Hưng Yên đã không có VĐV tham dự vì nhiều tay vợt lớn tuổi nghỉ. Nghịch lý bởi “măng” đã già nhanh còn “tre” mọc chưa kịp đủ sức thay thế. Ghi nhận thực tế tại giải cầu lông trẻ toàn quốc 2017 là một số đơn vị nỗ lực đưa VĐV tham dự giải. Có thể kể tới đội cầu lông Tiền Giang (2 VĐV), Cần Thơ (2), Hải Dương (3), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (3)...
Nỗ lực của họ đáng ghi nhận dù VĐV còn ít. Đơn vị TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình  vẫn là “lò” đào tạo đông nhất nên ở giải trẻ và cả VĐQG, quân số luôn áp đảo các địa phương khác. VĐV ở địa phương không mạnh về tài chính và không có thế mạnh về cầu lông rất bị thiệt thòi. Sự đầu tư không tốt thì vô hình chung, dù họ có là người triển vọng, tương lai có thể tài năng lại sớm bị thui chột. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh là ví dụ xác thực nhất. Nếu không kịp tới với thể thao Đà Nẵng thì có thể hiện giờ cô chưa thể phát triển mạnh mẽ và được nhiều người biết tới.

Tin cùng chuyên mục