Tiến xa ở vòng loại Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam vẫn bị tụt hạng

Dù đạt thành tích tốt ở vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bị tụt hạng trên BXH quý I của FIFA vừa được công bố vào ngày 27-3.

ĐT nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á.
ĐT nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, đội tuyển Việt Nam thi đấu 4 trận chính thức đều ở vòng loại Olympic Tokyo 2020. Đội đã giành chiến thắng trước Myanmar, nhưng sau đó để thua Hàn Quốc ở vòng bảng và thua cả 2 trận trước Australia ở vòng play-off. Điều đó đã khiến đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt bị trừ 4 điểm trên BXH FIFA mới nhất.

Cụ thể, từ 1665 điểm ở bảng xếp hạng gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại còn 1657 điểm, xếp thứ 35 thế giới. Các cô gái Việt Nam tụt 3 bậc so với BXH FIFA quý IV năm 2019. Dù vậy, ở châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 6 quen thuộc, xếp trên “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan.

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Mỹ vẫn dẫn đầu. Theo sau lần lượt là Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Anh. Đội tuyển Australia đứng hạng 6 thế giới, đồng thời đứng đầu khu vực châu Á trên CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 6 châu Á và giữ hạng số 1 Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng của đợt tiếp theo sẽ công bố vào tháng 6 và nhiều khả năng không biến động do 3 tháng tới đây không có trận đấu quốc tế.

Tin cùng chuyên mục