Thua thiệt tại SEA Games, tuyển pencak silat Việt Nam lại đoạt 8 HCV châu Á

Các tuyển thủ đội võ pencak silat Việt Nam tiếp tục thống trị thành tích tại châu Á khi kết thúc giải vô địch châu Á 2017 với kết quả 8 HCV.

Võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến tiếp tục thành công tại giải châu Á. Ảnh: NGỌC HẢI
Võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến tiếp tục thành công tại giải châu Á. Ảnh: NGỌC HẢI
Giải năm nay tổ chức tại Hàn Quốc và bế mạc trong tối muộn ngày 25-9 (theo giờ địa phương). Với ưu thế đào tạo, tập huấn, đội tuyển pencak silat Việt Nam đăng ký tranh tài giải vô địch châu Á 2017 gồm 10 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ của nội dung đối kháng.
Tại giải, các VĐV của Việt Nam lọt vào 12 trận chung kết. Chúng ta giành chiến thắng tại 8 trận chung kết qua đó đoạt 8 HCV. 8 ngôi vô địch của đội tuyển tới từ VĐV Phạm Thị Tươi (50kg nữ), Trần Thị Thêm (55kg nữ); Nguyễn Đình Tuấn (55kg), Nguyễn Thái Linh (60kg), Nguyễn Ngọc Toàn (65kg), Trần Đình Nam (75kg), Nguyễn Duy Tuyến (80kh), Lê Sĩ Kiên (85kg) của nam. Nhóm VĐV Hoàng Thị Loan, Cẩm Nhi, Văn Trí, Khắc Trường dù lọt vào chung kết hạng cân nhưng không giành được thắng lợi.
Chung cuộc, đội pencak silat Việt Nam giành 8 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng nhất toàn đoàn. Quốc gia sản sinh ra môn võ này là Indonesia chỉ có 4 HCV nên đứng hạng nhì.
Cách đây chưa đầy 1 tháng, đội tuyển pencak silat Việt Nam chỉ đạt được 3 chiếc HCV khi thi đấu SEA Games 29-2017 do công của Phạm Thị Tươi, Duy Tuyến, Nguyễn Văn Trí. Tuy nhiên, kết quả thi đấu tại giải vô địch châu Á 2017 phần nào phản ánh cụ thể nhất về chuyên môn của các VĐV Việt Nam.
Hiện tại, ngành thể thao đang đặt mục tiêu cho đội tuyển pencak silat phấn đấu giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) vào năm sau.

Tin cùng chuyên mục