Thua Hàn Quốc 3-0, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì vòng loại bảng A

Nhà vô địch SEA Games 30 khép lại bảng A - vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 bằng thất bại 0-3 trước chủ nhà Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra vào chiều 9-2.

ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí thứ nhì. Ảnh: AFC
ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí thứ nhì. Ảnh: AFC

Tuy nhiên trận thua này không làm ảnh hưởng đến chuyện đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bởi trước đó 3 ngày, tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé lọt vào vòng play-off sau khi vượt qua đối thủ trực tiếp Myanmar 1-0. Với 3 điểm, các cô gái Việt Nam xếp nhì bảng A và chờ đối thủ ở vòng tranh vé vớt sau khi bảng B khép lại vào ngày 13-2.

Quay trở lại với trận thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam thi đấu khá thoải mái. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn và chơi trên sân nhà, HLV Mai Đức Chung chọn đấu pháp phòng ngự phản công để nhập cuộc.

Tuy nhiên, thần may mắn chỉ có thể giúp đội bóng áo trắng thoát thua sau 2 lần đối thủ làm tung lưới trong thế thiệt vị. Đến phút 23, Jang Sel-gi đã có bàn mở điểm cho đội chủ nhà.

Thua Hàn Quốc 3-0, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì vòng loại bảng A ảnh 1 Đội Việt Nam sẽ đá trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp trên sân nhà ngày 6-3
Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra trong sự kiểm soát của đội tuyển xứ Kim Chi. Hyo-joo thực hiện cú dứt điểm quyết đoán để nâng đôi cách biệt cho Hàn Quốc ở phút 53. Đến những phút cuối trận, cầu thủ vào thay người So-jun ghi bàn và khép lại chiến thắng 3 sao cho Hàn Quốc. Với 2 chiến thắng tuyệt đối, Hàn Quốc xếp nhất bảng A.
Nhiều khả năng đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off là Trung Quốc hoặc Australia. Vòng tranh vé vớt sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi (ngày 6-3) và lượt về (11-3). Hai đội giành chiến thắng sẽ đoạt vé tham dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục