Thể thao Việt Nam dự AIMAG với 1 trưởng, 1 phó đoàn

Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội võ thuật và thể thao châu Á trong nhà (AIMAG) 2017 sẽ chính thức đi Turkmenistan ngày 14-9.

Ánh Viên được kỳ vọng tiếp tục đoạt HCV tại AIMAG. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ánh Viên được kỳ vọng tiếp tục đoạt HCV tại AIMAG. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Việt Nam đã hoàn tất danh sách dự AIMAG 2017 năm nay với tổng cộng 175 thành viên. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam là Trưởng đoàn Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) và Phó đoàn Nguyễn Trọng Hổ (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 – Tổng cục TDTT).
Con số thành viên đoàn AIMAG 2017 của Việt Nam được ông Phấn xác nhận là tinh gọn tối đa ở các môn góp mặt. Trong 175 thành viên, chỉ có 70 thành viên đi theo nguồn kinh phí của Tổng cục TDTT, số còn lại là từ kinh phí xã hội hóa hoặc của đơn vị địa phương.
Cả ông Phấn và ông Hổ đều là lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam vừa dự SEA Games 29-2017 mới đây tại Malaysia.
Tại AIMAG 2017, thể thao Việt Nam đăng ký tranh tài các môn gồm điền kinh, bơi lội, cử tạ, vật, taekwondo, kurash, kick-boxing, jujitsu, dancesports, muay, cờ vua, bowling, billiards&snookers, futsal.
Một số VĐV được Việt Nam chờ đợi giành được HCV như Quang Liêm, Trường Sơn (cờ vua), Yến Ly, Duy Nhất (muay), Vương Thị Huyền (cử tạ), Hà Thị Nguyên (taekwondo), Ánh Viên (bơi), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Vũ Thị Hằng (vật)...
AIMAG 2017 thi đấu từ ngày 17 tới 27-9. Cách đây 4 năm tại kỳ tổ chức ở Hàn Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 8 chiếc HCV (dù chỉ tiêu đặt ra là 9 HCV) và đứng hạng 3 chung cuộc tại Đại hội.

Tin cùng chuyên mục