Thể thao Indonesia làm khó ban tổ chức SEA Games 31

Ủy ban Olympic Indonesia quyết định rút đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển futsal nữ quốc gia ra khỏi nội dung thi đấu ở SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Indonesia rút đội tuyển bóng đá nữ và futsal nữ khỏi chương trình thi đấu ở SEA Games 31
Indonesia rút đội tuyển bóng đá nữ và futsal nữ khỏi chương trình thi đấu ở SEA Games 31

“Trong văn bản gửi ban tổ chức SEA Games 31, Ủy ban Olympic Indonesia khẳng định trong số các môn bóng đá tại SEA Games 31, Indonesia sẽ chỉ tham dự môn bóng đá nam và futsal nam. Môn bóng đá nữ và futsal nữ Indonesia không cử đội tham dự”, thông báo được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát đi vào trưa 15-4.

Quyết định của Ủy ban Olympic Indonesia đưa ra chỉ 1 ngày sau văn bản chính thức ban hành lịch thi đấu các môn bóng đá tại SEA Games 31 từ ban tổ chức nước chủ nhà. Điều này buộc Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thuộc ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiến hành điều chỉnh lại lịch thi đấu của bóng đá nữ và futsal nữ để ban hành trong thời gian tới.

Với việc Indonesia rút lui, môn bóng đá nữ ở SEA Games 31 còn lại 7 đội tuyển tranh tài, gồm: Việt Nam, Philippines, Campuchia (bảng A), Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore (bảng B). Trong khi futsal nữ còn lại 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Thể thao Indonesia làm khó ban tổ chức SEA Games 31 ảnh 1 Futsal nữ Indonesia kém may so với các đồng nghiệp nam
Đây không phải lần đầu thể thao Indonesia tạo biến cố trước thềm SEA Games 31. Một ngày sau khi giành ngôi á quân Giải futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển nam futsal Indonesia cùng đội tuyển nữ futsal và 14 nội dung thi đấu khác nhận thông báo từ Bộ Thanh niên và Thể thao về việc không được dự SEA Games 31. Lý do bởi các nội dung thi đấu này khó tranh chấp được huy chương.

Điều này tạo nên sự chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ và truyền thông Indonesia. Trước phản ứng dữ dội, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia quyết định “quay xe” với đội tuyển nam futsal, nhưng lại kiên quyết từ chối các đồng nghiệp nữ cả futsal lẫn bóng đá và 14 nội dung thi đấu khác.

Tin cùng chuyên mục