Thầy Park bị cấm chỉ đạo 4 trận

Trong thông báo mới đây của LĐBĐ châu Á (AFC), HLV trưởng Park Hang-seo bị kỷ luật cấm chỉ đạo 4 trận kèm tiền phạt 5.000 USD liên quan đến những vi phạm ở SEA Games 30 vừa qua.

Ông Park bị cấm chỉ đạo 4 trận trong khuôn khổ các trận giao hữu. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Park bị cấm chỉ đạo 4 trận trong khuôn khổ các trận giao hữu. Ảnh: MINH HOÀNG

Tất cả án phạt đều được thực hiện theo Bộ luật Kỷ luật và đạo đức của AFC. Nhưng may mắn cho ông Park là mức phạt trên chỉ áp dụng trong những trận đấu giao hữu. Còn những giải đấu ở tầm rộng hơn như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì không được tính.

Có thể SEA Games vốn không nằm trong hệ thống của FIFA nên việc kỷ luật cũng có giới hạn. Cần nhắc lại trong trận chung kết SEA Games 30 giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Park Hang-seo đã có tranh cãi với trọng tài vào phút 77, sau đó ông bị trọng tài rút thẻ đỏ mời lên khán đài.

Thầy Park bị cấm chỉ đạo 4 trận ảnh 1 Ông Park cùng các trợ lý người Hàn Quốc
Như vậy, ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq vào ngày 26-3 tới đây trên sân Bình Dương, ông Park sẽ ngồi trên khán đài.

Tin cùng chuyên mục