Thắng đậm Bangladesh, ĐT futsal nữ Việt Nam đặt một chân vào tứ kết

Đánh bại Bangladesh với tỉ số 7-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Giải futsal nữ châu Á 2018, ĐT futsal nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B và gần như giành tấm vé vào vòng tứ kết.

ĐT futsal nữ Việt Nam tự tin tranh vé vào Tứ kết
ĐT futsal nữ Việt Nam tự tin tranh vé vào Tứ kết

Trận thắng 1-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở ngày khai màn đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Trương Quốc Tuấn trước cuộc tiếp đón đối thủ yếu nhất bảng Bangladesh. Chỉ trong hiệp thi đấu thứ nhất, ĐT futsal nữ Việt Nam đã xuyên thủng mảnh lưới đối phương tới 3 lần từ các pha lập công của Đỗ Thị Nguyên (3’) và Thùy Trinh (10’, 13’).

Bước sang hiệp 2, các cô gái áo đỏ vẫn làm chủ cuộc chơi và liên tục dồn ép đối thủ bằng các pha lên bóng nguy hiểm. Không có gì bất ngờ khi lần lượt Nguyễn Thị Thành, Thùy Linh và 2 bàn của Đỗ Thị Nguyên đã khép lại ngày thi đấu thăng hoa của ĐT futsal nữ Việt Nam với chiến thắng 7-0, qua đó đưa thầy trò Trương Quốc Tuấn tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Thắng đậm Bangladesh, ĐT futsal nữ Việt Nam đặt một chân vào tứ kết ảnh 1 ĐT Việt Nam dễ dàng có chiến thắng cách biệt trước Bangladesh
Ở trận đấu còn lại, Malaysia bất ngờ thất bại 2-4 trước Đài Bắc Trung Hoa và bị đối thủ đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Với kết quả này, ĐT futsal nữ Việt Nam chỉ cần hòa Malaysia ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều 6-5 sẽ chính thức giành ngôi nhất bảng B.

Kết thúc trận đấu với Bangladesh, HLV Trương Quốc Tuấn tỏ ra hài lòng: “Hai trận đấu và 2 chiến thắng, tôi rất vui vì màn trình diễn của các học trò. Điều quan trọng  tôi muốn hướng đến là giành một kết quả tốt trước đối thủ Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. ĐT futsal nữ Việt Nam muốn tránh chủ nhà Thái Lan ở tứ kết nếu chúng tôi có thể”.

Thắng đậm Bangladesh, ĐT futsal nữ Việt Nam đặt một chân vào tứ kết ảnh 2 Chỉ cần hòa Malaysia ở trận đấu cuối, Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng

Tin cùng chuyên mục