Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt

Nam vận động viên (VĐV) Puripol Boonson ở tuổi 16 vừa vượt chuẩn A để đoạt tấm vé thông hành đến Giải vô địch điền kinh thế giới 2022. Thậm chí, thành tích mà chân chạy người Thái Lan sở hữu chạm gần đến ngưỡng của huyền thoại Usain Bolt.

Chân chạy Puripol Boonson (Thái Lan) đã giành vé trực tiếp dự Giải điền kinh vô địch thế giới 2022. ẢNH: BANGKOK POST
Chân chạy Puripol Boonson (Thái Lan) đã giành vé trực tiếp dự Giải điền kinh vô địch thế giới 2022. ẢNH: BANGKOK POST

Giải điền kinh quốc tế vừa kết thúc ở Kazakhstan vào hôm 27-6, Puripol Boonson đã giành chiến thắng cự ly 200m với thành tích 20,19 giây. Thông số này vượt xa kỷ lục 20,37 giây được thần đồng điền kinh Thái Lan thiết lập ở SEA Games 31 và cả chuẩn A (20,24 giây) để tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2022, diễn ra từ ngày 15 đến 24-7 tại Mỹ.

Đặc biệt hơn, Puripol Boonson đã vươn lên xếp thứ 3 thế giới ở lứa tuổi U18 có thành tích chạy 200m nhanh nhất mọi thời đại. Dẫn đầu trong danh sách là Erriyon Knighton (Mỹ) thiết lập vào năm 2004 với thành tích 19,84 giây. Trong khi huyền thoại người Jamaica Usain Bolt đứng hạng 2 với thành tích 20,13 giây thiết lập vào năm 1986.

Nhưng theo Surapong Ariyamongkol - Tổng thư ký Hiệp hội Điền kinh Thái Lan, Puripol Boonson có thể rút lui khỏi Giải vô địch thế giới để chuẩn bị cho Giải U20 thế giới vào tháng 8 tới. “Chúng tôi muốn cậu ấy tập trung cho Giải U20 thế giới say đây 2 tháng tại Colombia, nơi cậu ấy sẽ có khả năng cao giành huy chương”, nhật báo Bangkok Post dẫn lời của ông Surapong.

Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt ảnh 1 Thành tích của Puripol Boonson chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
Tại SEA Games 31, Puripol Boonson trong lần ra mắt Đại hội thể thao Đông Nam Á đã thi đấu bùng nổ để giành 3 huy chương vàng cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nam. Nếu như điền kinh Thái Lan đã có suất trực tiếp dự Giải vô địch thế giới thì Việt Nam vẫn chưa có VĐV nào đạt chuẩn chính thức. Nhiều khả năng điền kinh Việt Nam sẽ có 1 suất đặc cách tham dự sân chơi này.  

Liên đoàn và Ban huấn luyện đội tuyển Điền kinh Việt Nam đang cân nhắc chọn Quách Thị Lan đang nằm trong top 40 thế giới ở nội dung 400m rào nữ hoặc Nguyễn Thị Oanh top 100 thế giới nội dung 3000m chướng ngại vật nữ đại diện đi thi đấu.

Tin cùng chuyên mục