Thạch Kim Tuấn vẫn “độc cô cầu bại” trong nước

Lực sĩ người TPHCM đã đoạt chiếc HCV hạng 56kg trong ngày thi đấu đầu tiên 12-10 của giải cử tạ toàn quốc 2017.

 

 

 

Kim Tuấn vẫn là nhà vô địch hạng 56kg thi đấu toàn quốc. Ảnh: N.NHÂN
Kim Tuấn vẫn là nhà vô địch hạng 56kg thi đấu toàn quốc. Ảnh: N.NHÂN
Năm ngoái, Thạch Kim Tuấn không thi đấu giải cử tạ toàn quốc 2016. Năm nay, ngôi sao số 1 của cử tạ nam Việt Nam tại hạng 56kg đã thi đấu giải (được tổ chức trên sân nhà TPHCM) và không phụ lòng HLV Huỳnh Hữu Chí, lực sĩ này đoạt HCV với tổng cử 272kg.  Nếu như hạng 56kg nam của giải toàn quốc năm 2016 chỉ có 5 lực sĩ tranh thì thì con số này ở giải năm nay tăng thành 10 VĐV. Hai sự vắng mặt đáng tiếc là Nguyễn Trần Anh Tuấn và Lê Nguyễn Quốc Bảo. Do vậy, cuộc so kè tại hạng cân trên trong giải năm nay là giữa Kim Tuấn (TPHCM) với Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng).  Tại lượt cử giật, Kim Tuấn chỉ thành công mức tạ 122kg rồi đạt 150kg cử đẩy để hoàn tất tổng cử 272kg xếp nhất. Quốc Toàn chỉ đạt hạng nhì (118kg cử giật, 149kg cử đẩy, tổng cử 267kg). Hạng 3 chung cuộc thuộc về Lại Gia Thành (Hà Nội, 263kg tổng cử).  SEA Games 29-2017 mới đây, Kim Tuấn từng giành HCV với tổng cử 269kg. Sau đó, tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017, lực sĩ này giành HCV với tổng cử 282kg (trong Đại hội này, Quốc Toàn giành HCB với tổng cử276kg). Như vậy tính từ SEA Games 29-2017 tới nay, Thạch Kim Tuấn bất bại liên tiếp ở các giải đã tham dự.  Cùng ngày thi đấu 12-10 tại giải cử tạ toàn quốc 2017, ở hạng 48kg nữ, lực sĩ Vương Thị Huyền (Hà Nội) xếp nhất với tổng cử 178kg (79kg cử giật, 99kg cử đẩy).  Đáng tiếc là hạng 62kg nam đã có trong lịch thi đấu nhưng vì ảnh hưởng thời tiết mưa nên tạm hoãn chưa thể tranh tài do VĐV không khởi động được.  Giải cử tạ toàn quốc 2017 sẽ thi đấu tại TPHCM tới hết ngày 16-10. 

Tin cùng chuyên mục