Tay vợt Phạm Cao Cường vào tứ kết giải cầu lông Maldives

Phạm Cao Cường đang là tay vợt nam Việt Nam thi đấu thành công nhất tại giải cầu lông Maldives International Challenge khi giành quyền vào vòng tứ kết nội dung đơn nam.

Tay vợt Phạm Cao Cường vào tứ kết giải Maldives. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Phạm Cao Cường vào tứ kết giải Maldives. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhằm cọ xát nâng cao trình độ cũng như tích luỹ điểm trong bảng xếp hạng thế giới, chạy đua giành vé dự Olympic 2020, 5 tay vợt của chúng ta gồm Nguyễn Tiến Minh, Phạm Cao Cường, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư đã tham dự giải. Nhưng tính đến rạng sáng hôm nay, chỉ còn Phạm Cao Cường (nam) và Vũ Thị Trang (nữ) còn cơ hội tranh chức vô địch.

Góp mặt ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đang xếp hạng 60 thế giới được xếp làm hạt giống số 3 của giải. Tuy nhiên, anh thi đấu không thành công phải dừng chân ở vòng 3. Ở 2 trận đầu, Tiến Minh thắng khá dễ dàng trước Buwaneka (Sri Lanka) 2-0 (21/8, 21/8), Tadon (Ấn Độ) 2-0 (21/13, 21/19) nhưng lại thất thủ trước tay vợt hạng 96 thế giới Sergey Sirant (Nga) 0-2 (21/23, 16/21).

Tay vợt Phạm Cao Cường vào tứ kết giải cầu lông Maldives ảnh 1 Nguyễn Hải Đăng đang là tay vợt trẻ được kỳ vọng trong tương lai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, tay vợt trẻ 19 tuổi Nguyễn Hải Đăng đang được kỳ vọng sẽ tiếp nối Tiến Minh trong tương lai đã đạt kết quả đáng khả quan dù dừng chân ở vòng 3. Đang đứng hạng 268 phải dự từ vòng loại, Hải Đăng xuất sắc đánh bại Dundi (Ấn Độ) 2-0 (21/9, 21/13) lọt vào vòng chính. Ngay trận đầu tiên vòng chính, gương mặt trẻ cầu lông Việt Nam gây bất ngờ đánh bại tay vợt hạt giống số 10 hạng 90 thế giới Krausz (Hungary) 2-0 (22/20, 21/114). Tiếp sau đó, Hải Đăng còn quật ngã luôn tay vợt người Thái Lan Srimanta 2-0 (22/20, 21/14) và chỉ chịu thất bại trước tay vợt hạng 157 thế giới Siril Verma (Ấn Độ) 0-2 (11/21, 14/21).

Tay vợt nam Việt Nam còn lại, Phạm Cao Cường ra quân dễ dàng ở trận đầu tiên đánh bại Moreels (Bỉ) 2-0 (23/21, 21/9). Ở trận đấu thứ hai gặp Walter (Ấn Độ) diễn ra khá kịch tính và gây cấn khi hai đối thủ so kè nhau từng điểm. Số phận từng ván đấu được định đoạt chỉ trong một điểm cầu và Phạm Cao Cường là người may mắn hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và điểm số sít sao (21/19, 20/22, 21/19). Trận đấu vòng 3 kết thúc rạng sáng nay, Phạm Cao Cường tiếp tục rơi vào trận đấu “nghẹt thở” gặp Niluka (Sri Lanka). Một điều trùng hợp khó tin là tay vợt Việt Nam cũng giành chiến thắng 2-1 với cùng điểm số (21/19, 20/22, 21/19) như trận đấu trước đó, giành quyền vào tứ kết gặp Verma (Ấn Độ).

Tay vợt Phạm Cao Cường vào tứ kết giải cầu lông Maldives ảnh 2 Vũ Thị Trang vẫn là tay vợt nữ Việt Nam có thứ hạng thế giới cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang đang đứng hạng 64 thế giới được xếp làm hạt giống số 3 của giải. Ở trận đầu tiên, cô đánh bại Dookhee (Mauritius) 2-0 (21/3, 21/5). Ở trận vòng 2 khuya qua, cô vợ của Nguyễn Tiến Minh đang dẫn Bayrak (Thổ Nhĩ Kỳ) 9/1 ở ván thứ 1 thì đối thủ bỏ cuộc. Kết quả này giúp Vũ Thị Trang vào tứ kết gặp tay vợt hạt giống số 7 Qi Xuefei (Pháp). Tay vợt trẻ Việt Nam còn lại Vũ Thị Anh Thư bị loại ngay vòng đầu khi thất thủ trước Kashyap (Ấn Độ) 1-2 (21/7, 19/21, 6/21).

Tin cùng chuyên mục