Giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31 của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam thực sự có sự hỗ trợ rất quý giá từ LĐBĐ Hàn Quốc. Như đã nêu, LĐBĐ nước này đã cử đội U20 sang Việt Nam thi đấu 2 trận với U23 Việt Nam, đồng thời đón đội tuyển nữ Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn và bố trí 4 trận giao hữu. Trong đó có 2 trận gặp đội tuyển nữ quốc gia nước này, vốn là những nhà đương kim Á quân châu Á.
Trở lại với cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc, phía LĐBĐ Hàn Quốc đã giữ đúng lời hứa, đưa đúng đội mạnh thuộc lứa U20 và đá hết mình nhằm giúp HLV Park Hang-seo rèn binh để chuẩn bị cho những giải quan trọng sắp đến. U20 Hàn Quốc dù tuổi trẻ hơn, nhưng sự chững chạc trong lối chơi, kỷ luật chiến thuật, thể lực tốt đã trở thành “thuốc thử” xứng tầm cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Trong trận này, HLV Park Hang-seo đã không sử dụng đến 5 trụ cột là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Việt Anh và Thanh Bình, nhưng ông cũng tạo cơ hội cho lần lượt 21 cầu thủ ra sân. Cầu thủ duy nhất phải thi đấu trọn 2 hiệp là thủ môn Văn Toản mà ban đầu ông Park cũng đã tính đến việc đưa thủ môn Văn Chuẩn vào ở hiệp 2, nhưng sau đó ông mới sực nhớ là đã thay đủ 10 người theo như quy định.
Cũng vào ngày 21-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Hàn Quốc sau 10 ngày tập huấn bổ ích tại nước này. LĐBĐ Hàn Quốc đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ nữ Việt Nam tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games 31. Sau khi về nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển thẳng đến Cẩm Phả (Quảng Ninh) để vào giai đoạn cuối tập huấn trước khi chốt danh sách đăng ký. Quảng Ninh cũng chính là địa điểm tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games 31.